Thông tin mới về vụ “Cháu bé 15 tuổi bị lừa bán trinh”: Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm

Thứ bảy, 04/12/2010 00:00

>> Bé gái 15 tuổi bị lừa đi bán trinh

* CQĐT đã xác định được người điều khiển ô-tô BKS 75K-5111 chở cháu C. đến khách sạn

* Đã 2 lần triệu tập, nhưng người đàn ông đã đi khỏi nơi cư trú

* Người nhà đối tượng môi giới liên tục “khủng bố” gia đình nạn nhân

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã phản ánh, cháu Nguyễn Thị Kim C. (trú TP Huế, TT- Huế) đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo về việc cháu bị lừa đi bán trinh vào chiều tối 18-11. Sau khi nhận được đơn, với sự tích cực vào cuộc điều tra của các cơ quan chức năng, ngày 3-12, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (1986, trú khu bờ Hồ, đường Trần Huy Liệu, P. Phú Hòa, TP Huế) - là người đã đưa cháu C. đi bán trinh về tội môi giới mại dâm theo Điều 255 BLHS.

Trước đó, Cơ quan CATP Huế cũng đã trưng cầu giám định tổn hại sức khỏe đối với cháu C. tại cơ quan y tế. Kết quả giám định ghi rõ: “Màng trinh rách mới ở vị trí 6 giờ kèm vết xước và chảy máu niêm mạc âm hộ vị trí 7 và 11. Có sự đụng chạm của vật tày (vật không sắt nhọn) vào âm hộ, màng trinh. Tổn thương dưới 3 ngày”.

Đối với đối tượng mua trinh qua lời khai của nạn nhân tên là Lâm, điều khiển ô-tô BKS 75K-5111. Bước đầu CQĐT đã xác định người đàn ông đưa em C. đến khách sạn Tân Mỹ (thuộc TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế) tên Mai Văn Lâm (1975, trú 25-Nguyễn Hoàng, P. Kim Long, TP Huế). CQĐT cũng đã có giấy triệu tập 2 lần nhưng Lâm vẫn không có mặt. Được biết, mấy ngày qua Lâm không xuất hiện ở địa phương.

Cháu C. vẫn chưa hết bàng hoàng 

Ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của cháu C., ngày 2-12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh TT-Huế đã có công văn gửi Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đề nghị chỉ đạo CATP Huế khẩn trương thụ lý giải quyết làm rõ. Công văn còn cho biết thêm: “Qua đơn khiếu tố của gia đình ông Nguyễn Văn Bảo (bố của cháu C.), Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tiến hành tìm hiểu. Thực tế cho thấy, gia đình em C. thuộc diện hộ nghèo, còn nhỏ cháu đã phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền giúp gia đình. Hiện tại, gia đình đang chịu một áp lực lớn từ việc của cháu.

Một mặt em C. bị dụ dỗ đem đi bán trinh; mặt khác gia đình người môi giới thường xuyên chửi bới, lăng nhục, nên gia đình cháu vô cùng bức xúc và mong muốn Hội cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc có ý kiến và sớm giải quyết làm sáng tỏ vụ việc. “Mấy ngày qua, xóm nghèo này như đảo lộn khi biết được sự thật về chuyện cháu C. bị một người hàng xóm lừa đi bán trinh. Bà con trong xóm ai cũng đến gia đình cháu C. để động viên, an ủi. Có hôm tui đến, thấy mẹ con Mai la lối, chửi bới ba mẹ cháu C. mà tui không cầm được nước mắt. Tui hiểu được tâm trạng của người làm bố, làm mẹ của cháu C. thời điểm này” - chị Trần Thị T. cho biết. 

Được biết, khi Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh TT-Huế là bà Nguyễn Thị Thúy Hòa (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế) đến thăm gia đình cháu C. cũng đã chứng kiến cảnh gia đình cháu bị bố mẹ của người môi giới lừa cháu đi bán trinh, xông đến chửi bới, lăng nhục. Ngay lập tức, đại diện của Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã đề nghị CAP Phú Hòa can thiệp việc chửi bới, lăng nhục mới tạm yên. “Con mình đã là nạn nhân mà ngày mô mẹ của cô Mai cũng chửi bới trong khi đó 2 nhà ở đối diện nhau, tui không dám nói qua nói về vì phần sợ nhiều người biết chuyện, phần sợ con gái càng đau buồn. Chừ đây vợ chồng tui lo sợ bị mẹ con cô Mai hành hung” - chị Nguyễn Thị Hằng - mẹ của cháu C. nói trong đau đớn.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Mẫn - Hội viên Hội Bảo trợ trẻ em thuộc Chi cục Bảo vệ trẻ em tỉnh TT-Huế cho biết: “Hiện, Chi cục đã hỗ trợ cho gia đình cháu C. 1 triệu đồng để lo thuốc men và khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có kế hoạch hỗ trợ tiếp một phần vật chất cho cháu”. Chi cục Bảo vệ trẻ em TT-Huế cũng đã lên kế hoạch có 3 gói hỗ trợ đối với cháu C. Thứ nhất là hỗ trợ tâm lý, về vấn đề này, Chi cục sẽ thuê một cô giáo hoặc một nhà tâm lý tiếp cận để giúp đỡ, sẻ chia những đau đớn và giúp cháu sớm hòa nhập với cộng đồng. Tiếp theo, hỗ trợ khám và chữa bệnh. Và cuối cùng là sẽ tạo điều kiện tối đa, giúp cháu bé học nghề theo nguyện vọng và nhu cầu ở tại Trường Trung Cấp nghề TP Huế. Nếu cháu C. đồng ý, sẽ bố trí cháu vào học một lớp theo kỹ năng định hướng; đồng thời, Chi cục sẽ tạo việc làm ngay sau khi cháu tốt nghiệp.

Chúng tôi cũng hy vọng, với những gì đã xảy ra, CQĐT CATP Huế cần nhanh chóng điều tra để có kết luận cuối cùng, đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hải Lan