Thông tin phản hồi bài báo: "Rắc rối của anh Nguyễn Trung Phong: Từ việc làm tùy tiện của nguyên lãnh đạo Cty STO"

Thứ năm, 30/05/2019 11:56

Ngày 12-4-2019, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng bài "Rắc rối của anh Nguyễn Trung Phong: từ việc làm tùy tiện của nguyên lãnh đạo Cty STO". Sau khi bài báo đăng, ông Lê Thế Phượng- nguyên Giám đốc Cty STO đã thông tin phản hồi  đến Báo CATP Đà Nẵng, làm rõ thêm 2 nội dung: ông Phượng ký hợp đồng góp vốn với anh Nguyễn Trung Phong là có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, chứ không phải tự ý ký; ông Phượng không nhận được các văn bản chỉ đạo của HĐQT Cty về việc hủy hợp đồng với anh Nguyễn Trung Phong.

Ông Phượng đã cung cấp các văn bản: Báo cáo của Ban Pháp chế Cty STO, ngày 8-5-2018, trong đó có ghi: "Ông Lê Thế Phượng giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất ở với khách hàng (cụ thể trường hợp Nguyễn Trung Phong) là được sự cho phép của Chủ tịch HĐQT công ty, theo chỉ thị của HĐQT...". Tại buổi làm việc với phóng viên Báo CATP Đà Nẵng, ông Lê Văn Đức- đương kim Giám đốc Cty STO cho rằng, Báo cáo này của Ban Pháp chế nhằm mục đích xem xét việc ông Phượng ký hợp đồng góp vốn có đúng thẩm quyền hay không.  

Về 3 thông báo của Cty STO chỉ đạo hủy hợp đồng với anh Nguyễn Trung Phong, ông Phượng khẳng định ông không nhận được văn bản nào và ông Phượng còn cung cấp cho Báo "Bản Dự trù chi tiêu khoản tiền 300 triệu đồng, thu tiền đất 250 triệu đồng của Lô L007:07-08 và 50 triệu đồng của khách hàng Nguyễn Trung Phong", do Chủ tịch HĐQT Trần Chiến Thắng ký ngày 2-1-2016. Ông Phượng cho rằng, nếu Cty có 2 thông báo trong tháng 12-2015 yêu cầu ông Phượng hủy hợp đồng với anh Nguyễn Trung Phong, vậy tại sao đến ngày 2-1-2016, Chủ tịch HĐQT vẫn còn dự trù chi tiêu khoản tiền thu của khách hàng Nguyễn Trung Phong?

Làm việc với Báo CATP Đà Nẵng, ngày 23-5-2019, ông Phan Xuân Thục- Phó Giám đốc Cty STO cho rằng, do hồ sơ Cty thất lạc nhiều  nên 3 thông báo của Cty chỉ đạo hủy hợp đồng với anh Nguyễn Trung Phong, không biết có lưu tại Cty hay không, nhưng thấy có lưu tại HĐQT.

Qua các thông tin phản hồi nêu trên, Báo CATP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo Cty STO sớm quan tâm giải quyết khiếu nại, nhằm đảm bảo quyền lợi của anh Nguyễn Trung Phong.

BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG