Thông tin thêm về công trình xây dựng trái phép ở P. Hòa Xuân: Lãnh đạo cty TNHH Liên hợp Thế Duy thừa nhận sai phạm

Thứ hai, 13/03/2017 10:51

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, qua nắm tình hình, 8 giờ 30 ngày 9-3, tại số 3-Phạm Hùng (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Tổ kiểm tra Quy tắc Đô thị P. Hòa Xuân (KTQTĐT) phát hiện công trình xây dựng do Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (Cty Thế Duy) có trụ sở đóng tại 67-Ngô Thì Nhậm (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, tiến hành cải tạo, xây dựng không được cơ quan chức năng thẩm quyền cấp phép. Sau khi thông tin này được phản ánh, ngày 11-3, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí phản ánh cụ thể vụ việc này.

Bên ngoài  khuôn viên công trình xây dựng không phép.

Theo Chánh thanh tra Sở Xây dựng Trần Văn Dũng, công trình xây dựng này nằm ở góc đường Phạm Hùng – Hoàng Đạo Thành (thuộc Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, P. Hòa Xuân) do Cty Thế Duy làm chủ đầu tư. Theo Hợp đồng thuê kho số 012/2016/VM-TD ngày 11-11-2016 giữa Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt May (chủ sử dụng đất) và Cty Thế Duy do ông Bùi Đăng Thiên làm giám đốc thì mục đích thuê đất để làm kho trưng bày trà. Công trình xây dựng trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định. Ngày 9-3-2017, UBND P. Hòa Xuân đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình trên, đồng thời cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng của chủ đầu tư. Hiện tại, công trình đã dừng thi công và UBND Q. Cẩm Lệ có Công văn số 199/UBND-QTĐT ngày 11-3-2017 đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng có ý kiến về cảnh quan kiến trúc để làm cơ sở áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm nêu trên.

Trong một diễn biến khác, tại buổi làm việc với báo chí chiều 11-3, Giám đốc Cty Thế Duy Bùi Đăng Thiên thừa nhận sai phạm khi thi công công trình mà không xin phép cơ quan chức năng. “Chúng tôi nghĩ chỉ cải tạo bên trong nhà tiền chế của kho Việt May mà không thay đổi kết cấu bên ngoài nên đã không xin giấy phép của cơ quan chức năng. Đó là cái sai của công ty chúng tôi”, ông Thiên nói. Ông Thiên còn cho biết thêm, dự án này được triển khai xây dựng từ tháng 1-2017, diện tích xây dựng thực tế bên trong kho Việt May là 1.500m2, gồm 6 nhà trưng bày và khu văn phòng, tất cả đều cơ bản hoàn thiện.

Số người nước ngoài có mặt tại công trình xây dựng không phép thời điểm kiểm tra.

Về kiến trúc của công trình bên trong kho Việt May, ông Thiên cho hay mục đích của công ty là làm những hệ thống nhà nhỏ theo phong cách đặc trưng nhà cổ Việt Nam. Địa điểm này sẽ dùng để mở shop trưng bày, giới thiệu trà, cà-phê và nông thổ sản Việt Nam cho khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, dự kiến tháng 5-2017 sẽ đi vào hoạt động. Về việc cơ quan chức năng Q. Cẩm Lệ phát hiện 5 người nước ngoài có mặt tại công trình vào sáng ngày 9-3, ông Thiên giải thích rằng: “Họ là những chuyên gia trà đạo được công ty mời đến để đóng góp ý kiến về kiến trúc và bài trí gian hàng!”.

“Tôi khẳng định chủ đầu tư và giấy phép kinh doanh 100% là người Việt Nam. Hiện công ty chúng tôi cũng có một cơ sở bán nệm Vạn Thành ở địa điểm 67-Ngô Thì Nhậm (P. Hòa Khánh Bắc), chuyên giới thiệu và bán hàng cho khách đoàn du lịch đến Đà Nẵng, tuy nhiên chúng tôi cũng hoan nghênh người dân đến cửa hàng xem và mua sản phẩm. Trong tuần này, công ty chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ gởi cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng bổ sung giấy phép cải tạo. Trong trường hợp không được chấp nhận chúng tôi sẽ hoàn toàn chấp hành mọi quyết định của cơ quan chức năng”, ông Thiên nói.

Nguyên Thảo – Hoàng Anh