Thông tin về hoạt động điều tra, xử lý của cơ quan chức năng đăng tải trên tài khoản Facebook “Phuoc Le” và một số tài khoản mạng xã hội thời gian gần đây là thất thiệt, hoàn toàn sai sự thật
Thời gian gần đây tài khoản Facebook "Phuoc Le và một số tài khoản khác trên các nền tảng mạng xã hội liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung thông tin sai sự thật vụ không xuyên tạc về hoạt động điều tra, xử lý của lực lượng chức năng liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Intemet xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẳng vào năm 2009 đến năm 2012. Việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều thông tin thất thiệt nhằm vu khống, hạ uy tín của các cơ quan và cá nhân tiến hành tố tụng, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tin, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.
Căn cứ kết quả điều tra và phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Hoàng Phước (còn gọi là Bợm Phước, sinh năm 1981; hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - đối tượng có 02 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo nội dung vụ việc, đề xuất Bộ Công an chỉ đạo các Cục nghiệp vụ, đơn vị có liên quan điều tra, xử lý theo đúng bản chất nội dung vụ việc, đảm bảo công khai, minh bạch, toàn diện. Đồng thời, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương kết thúc điều tra, đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
Công an thành phố Đà Nẵng thông báo và khuyến cáo người dân nâng cao tỉnh thân cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trong tiếp cận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, cần cẩn trọng, chọn lọc và tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, có kiếm chứng; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các bài viết có nội dung không đúng sự thật, tin giả, tiếp tay cho các hành vi chống phá, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng. Mọi hành vi chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc đều sẽ bị điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự, hành chính theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi đưa tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng cần thông báo ngay cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Theo CATP Đà Nẵng
Dòng sự kiện:Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc
Bản án nghiêm khắc cho kẻ tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước
Cái kết của kẻ giả danh “cán bộ phòng chống tham nhũng” làm “thầy dùi” tố cáo sai sự thật
Ông “cán bộ phòng chống tham nhũng trung ương” bị tuyên phạt 30 tháng tù
Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”
Bắt đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân