Thông tuyến đường vào xã Phước Thành sau 20 ngày bị cô lập

Thứ năm, 19/11/2020 09:14

Sau thời gian dài nỗ lực, chiều ngày 18-11 tuyến đường ĐH1 từ xã Phước Đức vào xã Phước Thành (H. Phước Sơn, Quảng Nam) đã được thông tuyến. Trước đó ngày 28- 10, tuyến đường ĐH1 trên bị mưa lũ phá vỡ nền móng, mặt đường, gây cô lập các xã Phước Thành, Phước Lộc thời gian dài. Do đó, việc thông tuyến đường trên có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành bị sạt lở uy hiếp.

Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND H. Phước Sơn cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua đã nỗ lực khắc phục sạt lở để thông tuyến vào 2 xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc đang bị cô lập. Đến đầu giờ chiều ngày 18-11, việc thông tuyến đã cơ bản đến trung tâm xã Phước Thành. Riêng đoạn vào xã Phước Lộc vẫn còn một số điểm bị sạt lở nghiêm trọng nên công tác khắc phục tiếp tục được thực hiện. Dự kiến trong một, hai ngày đến sẽ thông toàn tuyến đến xã Phước Lộc.

“Việc thông tuyến đường vào hai xã vùng cao trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi nơi đây với hơn 3.000 dân đã bị cô lập thời gian dài. Lương thực, thực phẩm tuy không thiếu do địa phương huy động lực lượng dân quân gùi, cõng vô. Tuy nhiên, những vật dụng cần thiết khác phục vụ cho người dân thì rất thiếu thốn. Đường bị chia cắt nên nguồn điện vẫn chưa được cấp lại cho người dân nơi đây. Quan trọng hơn, việc thông tuyến đường có thể đưa xe cơ giới vào tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở núi ở Phước Lộc”- ông Quảng thông tin.

“20 ngày qua, toàn xã Phước Thành bị cô lập, khiến cuộc sống người dân rất bức bách. Không đường, không điện, thiếu thốn đủ thứ. Hàng chục hộ dân bị trôi nhà phải ở tạm trong Trạm Y tế xã. Cũng may gia đình tôi có chiếc máy nổ công suất lớn nên có thể phát điện cho bà con khu vực trung tâm xã. Tuy nhiên đến hôm nay lít dầu cuối cùng chạy máy nổ cũng đã hết. Rất may việc thông tuyến kịp thời đã giúp người dân giải tỏa được một phần khó khăn”- anh Nguyễn Văn Tân, một người dân xã Phước Thành chia sẻ.

Cũng vì bị cô lập và trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ nên 20 ngày qua hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành chưa thể đến lớp. Ngày 18-11, khi đường đã thông tuyến, chúng tôi tiếp cận ngôi trường này thì mọi thứ vẫn ngổn ngang. Khu nội trú học sinh và nhà ở giáo viên của trường này bị sụp đổ khiến đất đá tràn vào khắp nơi; sạt lở ăn sâu vào gần trường học khiến ngôi trường này như đang nằm trước “miệng hà bá”. Cạnh đó, ngôi trường Mầm non của xã đang trong giai đoạn thi công cũng bị lũ bẻ gẫy một số trụ móng…

Trường Mầm non xã Phước Thành bị gẫy trụ do lũ. 

Thầy Trà Văn Nhiều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành cho biết, năm học này nhà trường có 422 học sinh (gồm 10 lớp tiểu học, 4 lớp trung học cơ sở), trong đó 100 em học sinh bán trú. “Đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua làm sách vở, quần áo của các em bị trôi theo lũ nên việc học chưa thể trở lại bình thường. Nhiều em nhà sụp đổ, vở, sách đều bị cuốn trôi nên việc đi học rất khó khăn. Bên cạnh đó, ngôi trường cũng bị sạt lở uy hiếp nên thời gian đến trường chưa dám bố trí cho học sinh đến lớp được”- thầy Nhiều tâm sự.

Bà Võ Thị Lệ - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo H. Phước Sơn thông tin thêm, do mưa lũ lớn kéo dài, tại các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở đã vùi lấp làm tử vong 4 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Lộc; 1 học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành cũng bị thương. Nhiều trường học, phòng nội trú giáo viên và bán trú học sinh tại các xã này bị đất đá bồi lấp hư hỏng. Tình trạng sạt lở núi tiếp tục đe dọa tính mạng thầy và trò trong các trường học khu vực này. Ngành giáo dục Phước Sơn cùng với địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng đường đi vào các xã vùng cao thời gian qua bị chia cắt nên công tác khắc phục chưa được triển khai kịp thời. Nay đường đã bắt đầu thông, do đó ngành giáo dục sẽ tích cực, khẩn trương ổn định trường, lớp để các em học sinh có thể sớm đến lớp, học kịp chương trình.

BÃO BÌNH

Nối lại hoạt động tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3

TT-HUẾ - Sau 14 ngày do ảnh hưởng bão lụt, ngày 18-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn 12 nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 đã được tiếp tục nối lại. Theo Trung tá Phan Thắng- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, hiện nay, công tác tìm kiếm nạn nhân của các lực lượng được chuyển sang giai đoạn 3 đó là: “Ngăn đập nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân dưới lòng suối”. Khối lượng đất đá cần đào tìm khoảng 3.000m3 , đào sâu khoảng 2 mét. Theo lực lượng cứu nạn, công việc này hết sức gian nan, vất vả, do dòng suối sâu, rộng, nước chảy xiết, kèm theo khối lượng đá, bê tông sạt lở xuống lòng sông quá nhiều, các tảng đá, bê tông khối lượng lớn... Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 trong số 17 công nhân mất tích tại TĐ Rào Trăng 3.

H.LAN