Thủ phạm gây hàng loạt vụ cướp giật sa lưới

Thứ tư, 21/04/2021 14:05

Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa khởi tố, bắt giam bị can Đỗ Hữu Lộc (1993, trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi: “Cướp giật tài sản”. Lộc là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản chỉ nhằm vào phụ nữ đi đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Hữu Lộc.

Trước đó, Công an TP Quy Nhơn liên tiếp nhận tin báo của bị hại về các vụ cướp giật xảy ra với thủ đoạn tương tự, nhiều vụ số tài sản bị mất lên đến hàng chục triệu đồng. Không chỉ bị mất tài sản mà nhiều bị hại còn bị ngã, bị thương vì hoạt động manh động, quyết tâm giật cho bằng được tài sản của đối tượng. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng trinh sát, Công an các phường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phân công nhiều mũi trinh sát bám địa bàn truy tìm đối tượng gây án.

Một trong những nạn nhân bị cướp giật tài sản trong lúc đi đường là bà Phan Thị Thanh Lan (1970, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định). Mặc dù vụ cướp giật xảy ra gần 1 tháng nhưng vết thương bà Phan Thị Thanh Lan đến nay vẫn chưa lành. Bà Lan thuật lại, tối 21-3-2021, bà Lan được con gái là chị Nguyễn Hồng Ngân (24 tuổi, trú xã Phước Sơn) chở đi công việc bằng xe máy.

Khi đến qua đoạn cầu chữ Y (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật chiếc túi xách khiến cả 2 mẹ con ngã xuống đường bị thương tích nặng. Ngay sau đó cả hai mẹ con được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Lan bị gãy 2 tay, vết thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Còn với chị Ngân thì đến nay vẫn ám ảnh khi nhớ lại cảnh đối tượng bịt mặt từ phía sau vọt lên ép xe rồi giật tài sản.

Tang vật trong một vụ án cướp giật tài sản do Lộc gây ra.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn nói về việc truy bắt đối tượng: “Với tính chất manh động của từng vụ cướp mà đối tượng gây ra, chúng tôi xác định đây là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp. hầu hết các vụ cướp giật đối tượng gây ra đều vào ban đêm nên công tác điều tra, tìm chứng cứ gặp không ít khó khăn. Với chứng cứ ít ỏi thu thập từ hiện trường, các trinh sát lần lượt xác minh từ những thông tin nhỏ nhất để lần tìm thủ phạm. Sau thời gian nỗ lực, manh mối đối tượng đã dần lộ rõ. Đó là Đỗ Hữu Lộc, đối tượng đã có 2 tiền án về tội: “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Hữu Lộc khai nhận từ tháng 2-2021 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Thủ đoạn của Đỗ Hữu Lộc  là ban đêm dạo xe máy biển số 77F7 -5055 trên  các tuyến đường không có đèn chiếu sáng,  khi thấy phụ nữ đeo túi xách đi trên đường thì đi theo bị hại cho đến đoạn vắng người thì ra tay giật tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến các vụ cướp giật đã thực hiện trước đó như túi xách, giấy tờ của bị hại.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Hữu Lộc về hành vi: “Cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra để xử lý Lộc theo quy định của pháp luật.

LÊ GIANG