Thủ quỹ "thụt két"

Thứ năm, 25/12/2014 10:38

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong một thời gian dài, Trần Thị Lành (1984, trú xã Bình Điền, TX Hương Trà, tỉnh TT-Huế) đã chiếm đoạt số tiền hơn 250 triệu đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Bình Điền.

HTXNN Bình Điền được thành lập từ năm 1984, đến năm 1998 chuyển đổi theo mô hình mới với nguồn vốn điều lệ được hình thành từ vốn góp của 108 xã viên, tiền lãi của HTX qua các năm và vốn vay tín dụng ngân hàng. Ngành nghề kinh doanh của HTXNN Bình Điền gồm: Mua bán xăng dầu, dịch vụ cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, trồng rừng, mua bán chế biến nông sản... Mọi hoạt động của HTX này đều dựa trên Luật HTX và chịu sự quản lý của UBND xã Bình Điền.

Tháng 12-2007, HTXNN Bình Điền hợp đồng với Trần Thị Lành vào làm thủ quỹ và thủ kho cho đơn vị đóng tại xã Bình Điền. Trong thời gian cuối năm 2007 đến tháng 7- 2012, với nhiệm vụ chính được giao là phụ trách kho quỹ, văn phòng tạp vụ nên hằng ngày Lành có trách nhiệm đến cửa hàng xăng dầu Bình Điền (một cửa hàng kinh doanh của HTXNN Bình Điền) nhận tiền bán xăng dầu từ nhân viên bán xăng dầu, sau đó đem số tiền này đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bình Điền để nộp vào tài khoản của HTXNN Bình Điền. Tuy nhiên, do quá trình làm việc, lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát của Ban Chủ nhiệm HTX, sự cẩu thả của kế toán, Lành đã nhiều lần lấy tiền của HTXNN Bình Điền sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, hằng ngày Lành đưa toàn bộ số tiền bán được tại cửa hàng bán xăng dầu nộp vào ngân hàng nhưng quá trình nộp tiền vào ngân hàng, Lành không nộp hết số tiền thu được mà giữ lại khoảng 1-3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Trần Thị Lành.

Sau nhiều lần chiếm đoạt tiền của HTXNN Bình Điền để tiêu xài cá nhân, Lành biết tiền quỹ bị thâm hụt nên đã sửa số dư tồn quỹ tiền mặt trong sổ thủ quỹ do Lành ghi chép quản lý tăng, giảm tùy tiện khác với số dư tồn quỹ tiền mặt thực tế của HTXNN Bình Điền nhằm tránh sự phát hiện của Ban Chủ nhiệm và kế toán. Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của kế toán và Ban chủ nhiệm HTX trong các đợt kiểm tra đột xuất và đối chiếu cân đối sổ sách hằng tháng giữa kế toán và thủ quỹ, Lành đã ghi lại số dư tồn quỹ trên sổ thủ quỹ đúng với số dư tồn quỹ thực tế của HTXNN Bình Điền. Hành vi gian dối của Lành diễn ra gần 5 năm thì đến giữa năm 2012, qua kiểm tra quỹ tiền mặt giữa kế toán và thủ quỹ, bà Phạm Thị Ngọc Bích - kế toán của HTXNN Bình Điền đã phát hiện quỹ tiền mặt của HTXNN Bình Điền do thủ quỹ Trần Thị Lành giữ thiếu hàng trăm triệu đồng nên báo cáo Ban Chủ nhiệm. Cụ thể, số tồn quỹ tiền mặt theo sổ sách là hơn 255 triệu đồng nhưng tiền mặt tại két thủ quỹ là không có.

Tại phiên xét xử sơ thẩm mới đây, Lành thừa nhận có lấy một số tiền để tiêu xài cá nhân. Lành khai không biết là đã chiếm đoạt bao nhiêu, nhưng không đến số tiền hơn 255 triệu đồng. Theo bị cáo, khi phát hiện thấy thiếu hụt, đã tẩy xóa sổ quỹ cho phù hợp chứ thực tế bị cáo không chiếm đoạt hết số tiền nói trên. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, đối với số tiền bị cáo chiếm đoạt là căn cứ vào sổ sách kế toán, sổ quỹ và quá trình bị cáo nhận tiền mặt từ cửa hàng xăng dầu sau đó nộp vào ngân hàng từ năm 2007 đến 2012 với tổng số tiền bị thiếu hụt so với chứng từ là hơn 255 triệu đồng.

Theo đại diện VKSND TX Hương Trà, bị cáo Lành gây ra hậu quả rất nguy hiểm cho xã hội, vì trong quá trình quản lý quỹ đã để thâm hụt tài sản, sử dụng tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, tẩy xóa sổ quỹ để hợp thức hóa số tiền cho phù hợp với sổ sách kế toán, gây thiệt hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND TX Hương Trà đã tuyên phạt Trần Thị Lành 45 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

H.L