Thủ tướng Anh có vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm?

Thứ ba, 07/06/2022 14:51
Chủ tịch Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, Graham Brady cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sỹ đảng Bảo thủ trong chiều 6-6, giờ địa phương.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở London ngày 25-5-2022. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở London ngày 25-5-2022. Ảnh: AFP

Trong thư gửi các nghị sỹ đảng Bảo thủ, ông Brady thông báo rằng, ông đã nhận được ít nhất 54 lá thư, đạt tỷ lệ tối thiểu là 15% trong tổng số 359 nghị sĩ đảng Bảo thủ. Điều này cho phép kích hoạt một cuộc bỏ phiếu kín của tất cả các nghị sĩ đảng bảo thủ.

Cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức từ 16 đến 18 giờ ngày 6-6. Ông Brady cho biết việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó, trong khi thời điểm công bố kết quả sẽ được quyết định sau khi có các ý kiến tham vấn. Nếu ông Johnson được 50% (180 nghị sĩ) số phiếu ủng hộ hoặc nhiều hơn, ông sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ và do đó tiếp tục giữ chức Thủ tướng. Nếu không đạt được mức ủng hộ này, ông Johnson sẽ bị loại khỏi chức vụ thủ tướng và sẽ có một cuộc tìm kiếm lãnh đạo để quyết định người thay thế ông.

Ông Johnson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh năm 2019, hiện đang chịu áp lực ngày càng tăng liên quan đến những báo cáo cho biết ông đã tổ chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào thời điểm nước Anh bị áp đặt các lệnh phong tỏa chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngày 12-1, Thủ tướng Johnson đã xin lỗi sau khi thừa nhận tham gia một bữa tiệc tại vườn trong Dinh Thủ tướng trên đường Downing vào tháng 5-2020, thời điểm Anh đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Mặc dù thừa nhận đúng ra đã phải hành động khác đi, nhưng Thủ tướng Johnson cũng cố gắng bào chữa khi cho biết ông chỉ tham dự bữa tiệc trong vòng 25 phút rồi quay trở lại làm việc. Ngoài ra, ông cho rằng bữa tiệc được tổ chức trong không gian rộng lớn ngoài vườn của Văn phòng Thủ tướng.

Từ đầu năm nay, một số nghị sỹ đảng Bảo thủ đã gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson. Những nghị sĩ này cho rằng, không thể chấp nhận cách hành xử của ông Boris Johnson trước dư luận Anh. Các nghị sĩ này đánh giá, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn cố tình che giấu và chối bỏ trách nhiệm. Các đảng đối lập và thậm chí một số thành viên đảng Bảo thủ đang yêu cầu ông Johnson từ chức. Nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ đã công khai chỉ trích ông Boris Johnson làm tổn hại uy tín của đảng Bảo thủ, đồng thời yêu cầu ông từ chức.

Phát biểu sáng 6-6, nghị sĩ Jesse Norman tuyên bố "đó không phải là một vụ Partygate". Các bộ trưởng Rishi Sunak, Dominic Raab đã lên tiếng kêu gọi các thành viên nội các bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Johnson. Về phần mình, người phát ngôn của Văn phòng số 10 phố Downing cho biết: "Đêm nay là cơ hội để kết thúc nhiều tháng nghi ngờ và cho phép chính phủ vạch ra ranh giới cũng như tiếp tục, thực hiện các ưu tiên của người dân. Thủ tướng hoan nghênh cơ hội được chứng minh với các nghị sĩ và sẽ nhắc nhở họ rằng khi họ đoàn kết và tập trung vào các vấn đề quan trọng với cử tri thì không còn lực lượng chính trị nào ghê gớm có thể phá hoại".

AN BÌNH