Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Thứ tư, 09/09/2026 11:20

Canada ngày 8-9 chính thức áp các mức thuế trả đũa từ 15% đến 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Các biện pháp thuế có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 8-9 (giờ địa phương), nhằm vào nhiều nhóm hàng như thép, sản phẩm sữa, đồ nội thất, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, quần áo, thiết bị gia dụng và điện tử. Hàng hóa Mỹ đang trên đường vận chuyển tới Canada khi các biện pháp bắt đầu có hiệu lực được miễn áp thuế trả đũa.

Chính phủ Canada cho biết động thái này là phản ứng trước quyết định của Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá khoảng 27,6 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 22/8. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa sẽ có biện pháp tương xứng với bất kỳ động thái thương mại mới nào từ Washington, đồng thời khẳng định sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận có lợi cho cả hai nước.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada gia tăng trong những tuần gần đây, đe dọa tạo thêm bất định đối với Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), vốn đang được rà soát. Các cuộc đàm phán thương mại song phương hồi tháng trước đã đổ vỡ vào phút chót khi hai bên không thể thu hẹp những bất đồng. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần chỉ trích Canada và áp mức thuế mới đối với một số mặt hàng của nước này. Ngày 7-9, ông còn cảnh báo có thể cấm bán máy bay phản lực Bombardier của Canada tại Mỹ nếu những máy bay này không được sản xuất tại Mỹ.

Canada và Mỹ có quan hệ thương mại chặt chẽ. Trong năm 2026, gần 68% hàng hóa xuất khẩu của Canada được đưa sang thị trường Mỹ, trong đó khoảng 80% được miễn thuế nhờ các ngoại lệ của USMCA. Các biện pháp thuế mới vì vậy được dự báo tiếp tục gây sức ép lên doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của cả hai nước.

T.N

Nguy cơ căng thẳng thương mại khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-7 đã ký ba sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các chính sách thương mại mang tính phân biệt đối xử của Ottawa đối với hàng hóa Mỹ.

Canada đáp trả Mỹ sau khi thuế quan 50% chính thức có hiệu lực

Sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Washington đổ vỡ, mức thuế 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada đã chính thức có hiệu lực từ ngày 22-8. Ottawa tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp trả đũa theo nguyên tắc “từng USD đổi từng USD“, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh và đối tác kinh tế lâu năm.

Mỹ hoãn áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn 3 ngày việc áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa Canada, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 19-8, trong bối cảnh hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại.

Mỹ trấn an về làn sóng thuế quan mới, nhưng áp lực giá cả vẫn hiện hữu

Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định loạt thuế quan mới áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sẽ không tạo thêm cú sốc đối với nền kinh tế Mỹ, do phần lớn mức thuế tương đương các biện pháp đã triển khai trước đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng chính sách thuế liên tục thay đổi vẫn làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực lên giá hàng hóa

Mỹ áp thuế mới với 60 nền kinh tế, đối tác thương mại đồng loạt phản ứng

Mỹ chính thức triển khai cơ chế thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, thay thế mức thuế tạm thời 10% hết hiệu lực. Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi các biện pháp thuế trước đó bị tòa án bác bỏ, đồng thời vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại lớn.

Nguy cơ căng thẳng thương mại khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-7 đã ký ba sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các chính sách thương mại mang tính phân biệt đối xử của Ottawa đối với hàng hóa Mỹ.