Thư viện huyện Núi Thành đẩy mạnh công tác khuyến đọc

Thứ sáu, 22/04/2022 17:52
Thư viện huyện Núi Thành (Quảng Nam) là một trong những thư viện có diện tích lớn nhất trong số thư viện cấp huyện ở tỉnh Quảng Nam với 13.268 bản sách hay, hấp dẫn, bổ ích và trên 20 đầu báo, chí  các loại. Với 2 phòng đọc, một phòng dành cho các em thiếu nhi, một phòng dành cho người lớn, các loại sách, báo được bố trí phù hợp với độ tuổi. Mỗi ngày có trên 25 lượt người đến xem, đọc, mượn sách.
Học sinh rất thích thú khi xem sách ở xe thư viện lưu động.
Học sinh rất thích thú khi xem sách ở xe thư viện lưu động.

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) lần thứ nhất, Ngày sách và bản quyền thế giới (23-4) năm 2022. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, như: Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc với mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Cuộc thi“Đại sứ văn hóa đọc” diễn ra ở cơ sở từ ngày 25-3 đến 15-4 đã thu hút 40/40 trường học trong huyện tham gia. Sau khi tổ chức thành công, mỗi trường tuyển chọn 1 video hay nhất gửi về BTC cấp huyện để tham gia tranh giải. Dự kiến ngày 29-4-2022 sẽ tổ chức tổng kết trao thưởng.

Trong năm 2020 và 2021, Thư viện huyện Núi Thành đã phối hợp với các xã xây dựng được 2 tủ sách ở thôn Thanh Trà (xã Tam Nghĩa), và ở thôn Vân Thạch (xã Tam Hiệp) mỗi tủ sách có trên 500 bản sách và nhiều loại báo, chí khác. Thư viện cũng đã chủ động phối hợp với Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi hoạt động phục vụ bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện tại các trường học trên địa bàn huyện, từ các trường ở xã đảo Tam Hải đến xã miền núi Tam Trà. Xe thư viện lưu động được trang bị hơn 2.000 bản sách thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học kỹ thuật, lịch sử… cũng như nhiều máy tính khác với nhiều phần mềm để phục vụ nhu cầu tìm đọc của học sinh. Ngoài ra, các em còn được tham gia một số trò chơi liên quan đến sách.

Gần 11 giờ trưa, chị Trần Thị Như Nguyệt, cán bộ thư viện huyện vẫn đang tất bật với việc xếp lại số sách vừa đi phục vụ ở Trường THCS Lê Lợi trở về để chuẩn bị sáng mai đi lên trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Tam Trà). Chị vừa làm vừa trò chuyện: “Hoạt động khuyến đọc mình không nên kêu gọi chung chung, và cũng không nên giới hạn một mảng sách nào. Khó có thể động viên người ta đọc, mà ta phải biết định hướng họ “Đọc cái gì?”, “Đọc để làm gì?”, “Đọc như thế nào?”… Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có nhu cầu về việc học hỏi, phát triển bản thân, khơi mở tâm hồn và trí tuệ… Vậy ta nên giúp họ cách đọc sách để học được những điều đó. Người làm thư viện nên có sự hỗ trợ cho người đọc theo khả năng của mình. Chúng ta muốn xây dựng được thói quen đọc sách cho mọi người thì phải biết phát huy tối đa vai trò đặc biệt quan trọng trước tiên của mỗi gia đình và nhà trường. Việc tổ chức xe thư viện lưu động đa phương tiện đã tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận được với các đầu sách mới, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Qua đó, hình thành thói quen đọc sách, góp phần nâng cao trình độ dân trí”.

Trong thời gian tới, Thư viện huyện Núi Thành sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ lưu động cho học sinh tại các trường học còn lại. Nhân dịp này, Thư viện cũng tích cực kêu gọi Chương trình tủ sách nhân ái tài trợ tặng sách cho các thư viện trường học. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, gieo tri thức đến cho các em, giúp cho các em được tiếp cận với nguồn sách báo và công nghệ thông tin, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo niềm vui thích cho các em trong việc học tập, giải trí, tìm tòi những kiến thức mới. Bên cạnh đó Thư viện huyện phối hợp cùng Câu Lạc Bộ “Những người yêu sách” huyện viết bài giới thiệu sách đăng trên các báo, đài phát thanh, cổng thông tin điện tử huyện, trên facebook, zalo,…

Lê Văn Huân