Thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Thứ hai, 20/09/2021 11:08

Ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có chuyến kiểm tra thực tế tại công trình dự án Đường Vành đai phía Tây 2; công trình dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu và dự án tuyến kênh thoát nước vệt cây xanh cách ly (đoạn từ KCN Hòa Khánh đến sông Cu Đê). Cùng thực hiện chuyến kiểm tra có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh…

Một góc công trình dự án Đường Vành đai phía Tây 2.

Tại dự án Đường Vành đai phía Tây 2 có chiều dài 14,3 km, theo báo cáo của BQL dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các địa phương có liên quan thì hiện nay dự án vẫn còn gặp rất nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng. Đây là công trình trọng điểm của thành phố (thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng), có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, đi qua huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022 với 2 hợp phần chính, gồm: Công trình đường Vành đai phía tây 2, công trình đường dẫn và cầu qua sông Cổ Cò. Đến thời điểm này, dự án mới chỉ thực hiện được gần 20% tổng vốn đầu tư. Trong khi đó, thi công phần tuyến mới đạt 7,4% và công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đạt khoảng 4,5km. 

Theo cam kết của UBND huyện Hòa Vang, chậm nhất đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tháng 10 sẽ hoàn thành đoạn tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài đến đường số 5 Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

Để triển khai nhanh tiến độ dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các địa phương có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình, nhất là tháo gỡ kịp thời các vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng để kịp thông tuyến từng đoạn một, nhất quyết không được để kéo dài thời gian thêm nữa. Đặt mục tiêu về tiến độ, Bí thư Thành ủy yêu cầu từ nay đến cuối năm 2021 phải thông tuyến giai đoạn 1. Và trong thời gian tổ chức thi công dự án, cứ hoàn thành xong đoạn nào sẽ thông tuyến đoạn đó để khớp nối, giải quyết các vấn đề kết nối giao thông. Đến ngày 30-6-2022, cố gắng phải hoàn thành thông tuyến toàn bộ dự án.

Thực tế kiểm tra tại công trình Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, sau khi nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn 31 hồ sơ chưa bàn giao trong tổng số 206 hồ sơ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chính quyền quận Liên Chiểu cần nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, mốc thời gian, thẩm quyền thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, đề nghị Ban quản lý dự án cũng phải có trách nhiệm tham gia tích cực vào công tác này, để có mặt bằng đến đâu, kịp thời thi công đến đấy, đảm bảo tiến độ dự án không được bê trễ.

Với dự án tuyến kênh thoát nước vệt cây xanh cách ly, đoạn từ KCN Hòa Khánh đến sông Cu Đê, hiện tại cũng còn tới gần 30 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu nằm trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận Liên Chiểu cần đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân có đất thu hồi phục vụ dự án. Trong đó, yêu cầu chính quyền địa phương kiên quyết thực hiện đúng quy định, quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất, đối với các trường hợp đã bồi thường đúng, đủ theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, đề nghị Ban quản lý dự án và các đơn vị thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức thực hiện các hạng mục thi công dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

CÔNG HẠNH