Thương hiệu Trường chuyên Lê Quý Đôn

Thứ hai, 08/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm học 2007-2008 là năm tin vui và vinh quang dồn dập đến với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng, khi có 4 lượt học sinh (HS) đoạt giải Olympic quốc tế, khu vực. Đây cũng là năm đầu tiên sau hơn 33 năm ngày giải phóng, TP Đà Nẵng mới có 4 lượt HS đoạt giải quốc tế. Có thể nói, Trường chuyên Lê Quý Đôn đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu về chất lượng dạy-học tốt trên phạm vi khu vực miền Trung-Tây Nguyên và của cả nước.

Xây dựng trường theo hướng chất lượng cao

Năm học 2007-2008 là năm học thứ 5 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành phố đầu tư xây dựng theo hướng chất lượng cao. Cũng trong khoảng thời gian ấy, với sự dạy dỗ tận tình, sáng tạo của các thầy cô giáo, cùng sự nỗ lực tìm tòi của chính HS, đã có 9 lượt HS đoạt các giải Olympic khu vực và quốc tế, chiếm 90% so với tổng số HS đoạt giải quốc tế trong 22 năm kể từ khi thành lập trường (từ năm 1986 đến nay, có 10 lượt HS đoạt giải quốc tế). Điều này đã khẳng định được sự đầu tư đúng hướng của lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục đối với ngôi trường đứng đầu TP Đà Nẵng về chất lượng GD-ĐT.

Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nguồn nhân lực, trong chương trình hành động của Thành ủy và Đề án của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước đã xác định: “Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thành phố trong những năm đến”, “Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề cao cho các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố, đặc biệt là các chuyên gia giỏi quản lý và chuyển giao công nghệ”. Trên cơ sở đó, cùng với việc thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm lực con người, bắt đầu từ năm học 2003-2004, lãnh đạo thành phố quyết định đầu tư xây dựng Trường chuyên Lê Quý Đôn theo hướng chất lượng cao...

Trong 5 năm qua, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã không ngừng năng động sáng tạo, hoàn thiện mình. Đội ngũ giáo viên, nhân viên không ngừng lớn mạnh với tỷ lệ giáo viên có trình độ từ cao học trở lên chiếm 60,8% trên tổng số giáo viên đứng lớp, tăng 55,4% so với năm học 2003-2004; trong đó có 1 tiến sĩ, 45 thạc sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 74 đại học. Từ 1 chi bộ với 23 đảng viên của năm 2002-2003, đến nay, nhà trường phát triển thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Q. Sơn Trà với 43 đảng viên. Song song với việc tự hoàn thiện về đội ngũ giáo viên, thầy và trò Trường chuyên Lê Quý Đôn không ngừng tìm tòi, sáng tạo để tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và quản lý, đặc biệt chú trọng, đầu tư có định hướng trong công tác bồi dưỡng HS giỏi quốc gia, quốc tế và cấp thành phố. Nhờ vậy, tỷ lệ HS đoạt giải HS giỏi cấp quốc tế, quốc gia và cấp thành phố mỗi năm một tăng.

HS Huỳnh Minh Toàn - người đoạt đúp 2 HC vàng và bạc Olympic Vật lý Châu Á, Quốc tế
năm 2008, đứng nhất toàn đoàn Việt Nam về điểm số.

Những vòng nguyệt quế

Ngay trong năm học đầu tiên khi được đầu tư xây dựng theo hướng chất lượng cao, Trường chuyên Lê Quý Đôn đã mang lại vinh quang cho thành phố với việc em Nguyễn Công Thành đoạt HCĐ Olympic Vật lý quốc tế năm 2004, Phạm Xuân Hòa đoạt HCB Olympic Quốc tế Tin học năm 2004. Sự mở màn thành công ấy đã tạo nên một cú hích mạnh để thầy trò Trường chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục gặt hái thành tích, đem vinh quang về cho TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Một loạt danh sách HS đoạt giải Olympic quốc tế ở các môn học sau đó đều mang thương hiệu HS Trường chuyên Lê Quý Đôn. Đó là em Đỗ Quốc Khánh với HCĐ Olympic Toán học quốc tế năm 2005, Bùi Đức Thắng đoạt đúp 2 huy chương trong năm 2007 với HCB Olympic Vật lý Châu Á và HCV Olympic Vật lý quốc tế năm 2007. Năm 2008, Huỳnh Minh Toàn cũng đoạt đúp 2 huy chương với HCB Olympic Vật lý Châu Á và HCV Olympic Vật lý quốc tế, dẫn đầu toàn đoàn HS Việt Nam về điểm số. Nguyễn Quốc Toán đoạt giải khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á và Nguyễn Bá Cảnh Sơn với  HCB Tin học Olympic quốc tế. Trong hành trình đến với vòng nguyệt quế của những HS xuất sắc ấy, hình ảnh của những người thầy như thầy Ngô Ngọc Thủy, Hoàng Tư Anh Tuấn... của Trường chuyên Lê Quý Đôn càng tỏa sáng hơn...

Tỷ lệ HS đoạt giải HS giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố cũng có bước đột phá ngoạn mục cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong 5 năm qua, HS của trường đã đoạt 214 giải cấp quốc gia, chiếm 42,7% so với tổng số HS đoạt giải cấp quốc gia trong 22 năm kể từ khi thành lập trường và đoạt 3.315 giải HS giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, trường luôn đứng đầu các trường THPT của thành phố về tỷ lệ HS đỗ vào các trường ĐH trong cả nước. Chỉ tính riêng trong năm 2008, có 98,7% HS trúng tuyển ĐH...

Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn rất quan tâm đến các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, thể dục, thể thao, văn nghệ, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới, trong khu vực. Với phương châm xây dựng trường học đạt chuẩn trên cả 3 mặt: trí tuệ, nhân cách và thể chất, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm giáo dục cho HS không chỉ có “chuyên”, mà còn phải “hồng”; phải biết lắng nghe, chia sẻ với cộng đồng. Trong năm học 2007-2008, nhà trường, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên đã phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS quyên góp xây dựng Bệnh viện Ung bướu với tổng số tiền quyên góp 23.760.000 đồng. Ngoài ra, hằng năm, thầy và trò nhà trường đóng góp hơn 50 triệu đồng cho hoạt động từ thiện xã hội. Từ năm 2003 đến nay, Trường chuyên Lê Quý Đôn đã ủng hộ để xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi nhà trị giá 23 triệu đồng...

Tâm sự với chúng tôi, thầy Vũ Đình Chuẩn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng nhà trường - vẫn trăn trở: “5 năm qua, thầy trò Trường chuyên Lê Quý Đôn đã có những bước phát triển dài trong sự nghiệp dạy và học. Tuy nhiên, so với những gì mà chính quyền, nhân dân và ngành GD-ĐT thành phố ưu ái, thầy và trò chúng tôi  vẫn cảm thấy còn “mắc nợ”. Món nợ đầu tiên chính là, dù tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp 100%, nhưng tỷ lệ HS đỗ ĐH vẫn chưa đạt đến con số tuyệt đối. Hoạt động từ thiện, xã hội trong HS vẫn cần phải được mở rộng và phát triển hơn so với hiện tại...”.

Với phương châm “Trường thân thiện - Thầy sáng tạo - Trò tích cực - Nền nếp tốt - Chất lượng cao”, tin rằng, trong năm học mới 2008-2009 và những năm học tiếp theo, thầy trò Trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kỳ tích mới, xứng đáng với thương hiệu mà nhà trường đã tạo dựng trong suốt 22 năm qua, phấn đấu đưa Trường chuyên Lê Quý Đôn trở thành “trường mũi nhọn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng HS trên cả 3 mặt: kiến thức, lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống” như lời đồng chí Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã gửi gắm trong lễ khai giảng năm học mới vừa qua.

Phan Thủy