Thưởng nóng lực lượng 7 giờ truy tìm nhóm dùng ô-tô trộm cắp tài sản

Thứ ba, 08/03/2016 11:45

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng - Sáng 7-3, các đồng chí: Lê Trung Chinh - Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phùng Văn Cưng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận, Nguyễn Đình Thư - Chủ tịch UBMTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn đã đến biểu dương và thưởng nóng số tiền 20  triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công tác truy bắt nhanh nhóm đối tượng dùng ô-tô trộm cắp tài sản có giá trị lớn của nhà dân.

Như tin đã đưa, sau gần 7 giờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn và tích cực theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, 15 giờ ngày 3-3, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã xác định được chính xác các đối tượng đột nhập nhà anh N.TA (Lô 39-40-41 đường Bùi Tá Hán, tổ 41, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) trộm cắp số tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng là Hồ Văn Minh (1983, trú tổ 45, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) và Trần Văn Dạ (1974, trú tổ 9, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) nên tiến hành bắt giữ và truy thu toàn bộ các phương tiện, hung khí, tang vật liên quan đến vụ án...

Lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn động viên và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác phá án.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong đấu tranh, trấn áp tội phạm không biết mệt mỏi và đến cùng của tập thể CBCS Đội CSHS nói riêng và CAQ Ngũ Hành Sơn nói chung. Đồng chí Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Thời gian qua, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Điều này góp phần quan trọng vào sự bình yên của thành phố, của quận nhà, tạo niềm tin của người dân và du khách đến với Đà Nẵng.

Mới đây nhất, ngày 3-3, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm cộng với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt, sự linh hoạt chủ động và áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian 7 giờ, Đội CSHS đã điều tra khám phá thành công vụ án, bắt nhóm đối tượng dùng ô-tô đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn quận, tạo sự đồng thuận rất cao trong nhân dân và cán bộ toàn quận. Trong thời gian tới, CAQ Ngũ Hành Sơn nói chung và Đội CSHS nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để luôn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong PCTP trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn...”.

T.Dũng

Cảm ơn các anh Cảnh sát Hình sự

Ông N.T.A, trú tổ 41, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, là chủ nhân ngôi nhà bị trộm đã có thư cảm ơn lực lượng CAQ đã tận tâm, trách nhiệm, quyết liệt khám phá vụ án sau thời gian ngắn nhất. Bức thư với những lời hết sức cảm động:

“Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và toàn thể CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) về sự tận tình, đầy trách nhiệm trong công việc và đã hết sức nhiệt tình, giúp đỡ người dân nói chung và gia đình chúng tôi nói riêng. Đồng thời, qua đây xin ghi nhận công lao, trách nhiệm của CBCS Đội CSHS bằng tình cảm, sự trân trọng và nể phục.

Có tận mắt chứng kiến cách làm việc nhiệt tâm và luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các anh, chúng tôi mới thấy hết được sự cống hiến thầm lặng của lực lượng CAND. Tôi xin kể một vài chi tiết trong vô số công việc mà các anh đã làm nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân và xã hội. Khuya 2-3, căn nhà của gia đình tôi tại Lô 39-40-41 đường Bùi Tá Hán  (tổ 41, P. Khuê Mỹ) xảy ra một vụ việc đáng tiếc, kẻ xấu đã đột nhập lấy trộm số tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sáng 3-3, khi phát hiện sự việc, gia đình chúng tôi điện báo CAP Khuê Mỹ và CAQ Ngũ Hành Sơn trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Nhận tin báo, chỉ vài phút sau, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn, Thượng tá Ngô Đình Thu – Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn và toàn thể CBCS Đội CSHS đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết và thu thập thông tin tài liệu, tổ chức điều tra và truy bắt đối tượng. Sau gần 7 giờ tích cực một cách khẩn trương, nghiêm túc, tỉ mỉ và bằng những kiến thức, kinh nghiệm của mình, các anh đã giúp chúng tôi tìm ra được thủ phạm là các đối tượng Trần Văn Dạ (1974, trú tổ 9, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) và Hồ Văn Minh (1983, trú tổ 45, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn), tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản bị mất, có biện pháp răn đe đối với kẻ xấu, củng cố tinh thần và xác lập lại trật tự khu vực của gia đình tôi nói riêng và địa bàn khu dân cư nói chung. Qua kết quả vụ án, tôi và gia đình vô cùng khâm phục trí tuệ của các CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn cũng như khâm phục tinh thần, lòng nhiệt tình, sự dũng cảm của các CBCS đã truy bắt một cách nhanh chóng đối tượng. Chúng tôi nhận thấy được nhiệm vụ đầy vất vả, gian lao của những người CBCS CSHS. Chính các anh là những người đem lại niềm tin yêu, chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Các anh thật sự là những tấm gương ngời sáng mà tôi từng biết “làm hết việc chứ không phải hết giờ”, “CAND trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tôi tin rằng, không chỉ gia đình tôi mà mọi người dân sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, cảm thông hơn về những công việc thầm lặng của các anh, để mỗi người thêm tin cậy, gắn bó, đùm bọc và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo CATP Đà Nẵng, CAQ Ngũ Hành Sơn và Đội CSHS đã giáo dục, rèn luyện nên những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND. Đồng thời kính đề nghị lãnh đạo CA các cấp có hình thức khen thưởng thích hợp với thành tích mà Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã đạt được. Một lần nữa, tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành tới các CBCS CSHS đã đem lại niềm vui và sự bình yên cho nhân dân. Chúc các CBCS luôn được nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT và bảo vệ Tổ quốc”.

N.T.A (tổ 41, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn)