Thượng úy trẻ mê nghiên cứu khoa học

Thứ năm, 07/01/2021 20:00

Từ khi còn là học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự, chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Vũ (1993, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã đam mê nghiên cứu khoa học. Sau khi ra trường, năm 2017 Vũ được phân công về công tác tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) và nhận nhiệm vụ Trợ lý Khí tài điện tử của Phòng Kỹ thuật. Tại đây, Vũ có điều kiện để thể hiện những đề tài ấp ủ, các sáng kiến khoa học có giá trị thực tiễn cao.

 

Thượng úy Nguyễn Tiến Vũ luôn tìm tòi, học hỏi để có những sáng kiến hiệu quả.

Qua các năm công tác tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2, Thượng úy Nguyễn Tiến Vũ luôn xác định cho mình phương châm làm việc "lấy đam mê nghiên cứu làm niềm vui, nguồn động lực sống". Do đó, trước bất kỳ công việc khó khăn nào, Thượng úy Nguyễn Tiến Vũ cũng mang hết khả năng, trí tuệ cùng sự nhiệt huyết, sức trẻ của mình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020, Trung ương Đoàn phát động Cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" và hoạt động "Thách thức để sáng tạo", cùng phong trào "Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng", "Tuổi trẻ sáng tạo" trong công tác kỹ thuật của BTL Cảnh sát biển phát động đã thôi thúc Vũ càng thêm đam mê tìm tòi, nghiên cứu. Với khả năng tiếp cận nhanh công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ khá, Trợ lý Khí tài điện tử Nguyễn Tiến Vũ đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến sáng kiến cải tiến "Khối khuếch đại công suất âm tần, khuếch đại mic, khối điều khiển trung tâm trong hệ thống thông thoại nội bộ" trang bị trên tàu tuần tra cao tốc.

Qua những lần thực tế tham gia thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ mang tính hiệp đồng chiến đấu cao như huấn luyện vòng tổng hợp biên đội tàu, bắn đạn thật trên biển, Thượng úy Vũ nhận thấy công tác bảo đảm thông tin liên lạc vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, do đó ảnh hưởng tới chất lượng, kết quả huấn luyện của bộ đội. Điều đó đã thôi thúc Vũ tập trung nghiên cứu cải tiến hệ thống thông thoại nội bộ trang bị đối với gam tàu tuần tra Cảnh sát biển TT200, TT400 và tàu nhập ngoại TT250. Đây là một trong những sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, cùng với nhiều mô hình học cụ do Vũ trực tiếp phụ trách hoặc cùng tham gia với nhóm tác giả, phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2020 của BTL Vùng được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. Sáng kiến cải tiến được áp dụng thành công tại các tàu đã giúp đơn vị giảm được chi phí mua sắm vật tư và sự phụ thuộc vào nhà sản xuất, chủ động được nguồn vật tư thay thế.

 

Thượng úy Nguyễn Tiến Vũ cùng đồng đội kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng hệ thống trang bị khí tài điện tử trên tàu.

Với vai trò là cán bộ Đoàn, Vũ luôn chủ động đề xuất nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Mô hình "Ngày Kỹ thuật thanh niên tự quản" cấp Hải đội tại BTL Vùng những năm qua, từ đó khẳng định được vai trò quan trọng, xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác bảo đảm về kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị...

Nói về Thượng úy Nguyễn Tiến Vũ, Thiếu tá Đoàn Trung Dũng - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, là cán bộ trẻ, rất tích cực tự học, tự rèn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; có trình độ năng lực chuyên môn tốt, phong cách, tác phong công tác khoa học; chủ động trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy phòng chủ trương, biện pháp chỉ đạo đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngành. Đồng thời, Vũ còn là cán bộ năng nổ, nhiệt huyết với phong trào Đoàn, luôn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác cũng như trong cuộc sống nên được các cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên tin yêu, ủng hộ.

"Dù ở vị trí công tác nào, Vũ cũng luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người cán bộ trẻ với những sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan"- Thiếu tá Dũng đánh giá.

B.B - N.T