“Thụt” két để... “nướng” vào game

Thứ tư, 19/12/2018 19:00

Những tháng cuối năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn H. Diễn Châu (Nghệ An) diễn biến khá phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Nhất là 2 tháng gần đây, CAH Diễn Châu liên tục nhận được nhiều tin báo của nhiều cá nhân, đơn vị về tình trạng trộm đột nhập “thụt” két sắt khiến người dân vô cùng hoang mang.

Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu lấy lời khai của Phạm Văn Trường. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Diễn Châu quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đối tượng. Qua xác minh ban đầu, ban chuyên án (BCA) nhận định, các vụ trộm cắp này chủ yếu xảy ra trên địa bàn xã Diễn Yên và các xã lân cận. Phương thức hoạt động cơ bản giống nhau, thời gian mất cắp tài sản thường xảy ra vào đêm tối, rạng sáng, lúc gia chủ đi vắng và đối tượng đều dùng dao để cạy két sắt. Sau một thời gian điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng nổi trên địa bàn, BCA xác định đối tượng Phạm Văn Trường (1999, trú xã Diễn Yên, H. Diễn Châu) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

“Trường có nhiều bất minh về tài chính và thời gian. Theo nguồn tin từ các trinh sát (TS), Trường không có nghề nghiệp, chỉ ăn chơi lêu lổng nhưng lại tiêu xài rất thoải mái. Đặc biệt, Trường thường xuyên la cà ở các quán Internet “cày” game, ít khi về nhà. Thời gian gần đây, Trường lại không có mặt tại địa phương nên ban chuyên án đặt dấu hiệu nghi vấn”, một TS trong BCA cho biết.

Giữa tháng 12-2018, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, BCA quyết định bắt giữ Trường khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội. Ngay sau đó, Phạm Văn Trường được di lý về Nghệ An để điều tra làm rõ. Tại CQĐT, Phạm Văn Trường khai nhận, thường xuyên lang thang tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia đình, cơ quan, doanh nghiệp rồi chọn thời điểm thích hợp để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận của đối tượng, từ tháng 9-2018 đến nay, với thủ đoạn đột nhập nhà dân, phá két trộm tài sản, Trường đã gây ra 7 vụ trộm, trong đó có 5 vụ phá két và 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Diễn Yên và một số xã lân cận. Đơn cử là vụ trộm cắp gần đây nhất do Trường thực hiện, sau một thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của gia chủ, Trường đột nhập nhà anh Nguyễn Văn H. (trú xã Diễn Yên, H. Diễn Châu) khi không ai ở nhà. Trường vào nhà bếp lấy con dao cán dài rồi đi vào phòng ngủ của anh H. cạy két sắt và lấy được 1 dây chuyền vàng. Số tiền chiếm đoạt được gần 50 triệu đồng, Trường "nướng" vào game và tiêu xài cá nhân. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Trường “cao chạy xa bay” hòng lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.

    Tang vật của những vụ đột nhập nhà dân do Trường thực hiện.

Được biết, Phạm Văn Trường từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi ra tù, không có công ăn việc làm nên thường xuyên ăn chơi, lêu lổng. Do thiếu tiền tiêu xài và lại nghiện chơi game nên Trường nghĩ cách đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Ngày 18-12, CAH Diễn Châu cho biết, đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Chuyên án tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Qua đây, CAH Diễn Châu khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác đối với các đối tượng trộm cắp tài sản, đặc biệt vào thời điểm   giáp Tết Nguyên đán. Người dân có thể lắp hệ thống camera an ninh hoặc lắp các hệ thống khóa chống trộm. Đặc biệt, mọi người phải đề phòng vào thời điểm nhạy cảm như lúc chập tối hoặc rạng sáng, các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

DƯƠNG HÓA