“Thủy tặc”

Thứ hai, 11/05/2020 14:29

- Hai Quảng Nam nói đến chuyện “trộm nước” ở thủy điện Nước Oa (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) không?

Thủy điện Nước Oa tiếp tục ngăn suối để “trộm nước”.

- Đúng rồi!

- Việc này trước đây Bề Tui đã từng phản ánh và chính quyền H. Bắc Trà My cũng nói sẽ kiểm tra, xử lý.

 - Không chỉ không chấm dứt mà chủ đầu tư lại càng gia tăng hành vi “trộm nước” bằng cách chặn những dòng suối quanh khu vực để “tiếp nước” cho kênh chính phục vụ việc phát điện.

- Cụ thể sự việc sao Hai nói rõ nghe nào?

- Để tăng sản lượng điện, nhiều năm qua, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nước Oa đã thiết kế nhiều hệ thống dẫn nước từ các khe suối thượng nguồn kết nối vào đường dẫn nước chính của nhà máy mà chưa được phép của cơ quan chức năng. Từ khi thủy điện Nước Oa “trộm nước”, mực nước dòng suối Oa bị hạ thấp, nguồn nước dùng để tưới tiêu ở 2 xã Trà Tân và Trà Sơn cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng canh tác của người dân phải bỏ hoang do thiếu nước canh tác. Nay thủy điện này lại tiếp tục chặn những dòng suối để lấy nước, Hai lo rằng mùa khô năm nay sẽ có rất nhiều cánh đồng bị khô hạn bỏ hoang, người dân sẽ bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

- Theo phản ánh của Hai Quảng Nam, Bề Tui đã có chuyến ghi nhận thực tế và nhận thấy có nhiều con suối chảy xuống sông Oa được bê-tông hóa, chặn dòng chảy rồi dùng ống nhựa dẫn nước về kênh chính phục vụ việc phát điện.

- Như vậy cho thấy, sau khi Bề Tui phản ánh, chính quyền H. Bắc Trà My không những không can thiệp, mà còn có dấu hiệu “làm ngơ” để doanh nghiệp “trộm nước”.

- Bề Tui thiết nghĩ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và H. Bắc Trà My cần có động thái vào cuộc xử lý quyết liệt hơn nữa, bởi tình trạng này không chỉ gây thất thoát tài nguyên nước, mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động tưới tiêu của hàng chục héc-ta hoa màu và nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương. 

BỀ TUI