"Thuyền về có nhớ bến chăng"!

Thứ sáu, 28/09/2018 19:00

-"Thuyền về có nhớ bến chăng/Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền" - có phải Tư xứ Quảng đang nhắc đến 2 câu thơ này?

Các mố neo được đầu tư nhiều kinh phí nhưng đành bỏ hoang, lãng phí và có nguy cơ sụt lún.

- Thơ ca gì đâu NXD, Tư chỉ mượn thơ để thổ lộ nỗi lòng của ngư dân thôi.

-Nỗi lòng gì, Tư nói rõ nghe?

-Xuất phát từ nhu cầu thực tế, năm 2013 UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh cùng UBND H. Thăng Bình rà soát và cho xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cho các ngư dân địa phương tại xã Bình Dương. Ban đầu ngư dân địa phương rất vui mừng, phấn khởi vì có nơi neo đậu tàu an toàn, tránh mưa gió hiệu quả mà không cần phải di chuyển đến các khu neo đậu ở xa. Tuy nhiên, sau khi đưa vào hoạt động chưa được bao lâu thì khu neo đậu lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không có tàu thuyền. Đến nay đã hơn 4 năm trôi qua thực trạng vẫn không được khắc phục mà thậm chí còn xấu hơn.

- Xấu hơn thế nào?

- Khu neo đậu được đầu tư xây dựng 16 mố neo kiên cố với đường kính 2m trên khoảng sông dài hơn 400m nhưng vì bỏ hoang nhiều năm giờ đây cỏ cây mọc um tùm, nhếch nhác. Các mố tàu làm bằng cột sắt hoen gỉ, bong sơn, sụt lún nghiêm trọng. Có người dân còn "tận dụng" khúc sông này để chăn nuôi vịt dẫn đến tình trạng nước sông bị ô nhiễm. Duy nhất chỉ có một con tàu chuyên dụng dùng làm mô hình học tập của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V nằm trơ trọi, im lìm.

- Vì sao tàu "chê" khu neo đậu?

- Một phần do việc đầu tư không bài bản, không duy tu bảo dưỡng cũng như một nguyên nhân khách quan khác là do khu vực khu neo đậu này nằm trên dòng sông Trường Giang nhưng những năm gần dây lòng sông quá cạn, tàu thuyền không thể vào được.

- Vậy phải có giải pháp khắc phục?

- Chính quyền xã Bình Dương cũng đã nhiều lần nhận phản ánh của ngư dân và có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng cũng như nạo vét, khơi thông lòng sông để tàu thuyền có thể vào neo đậu nhưng mọi việc vẫn đang chờ. Trong khi đó, địa phương thì không đủ khả năng. Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh cũng rất mong mỏi sẽ sớm khắc phục tình trạng khu neo đậu mãi bỏ hoang, phung phí lại mang đến tác dụng ngược gây bất tiện, bức xúc cho ngư dân. Vấn đề này lãnh đạo Sở hứa sẽ kiến nghị trong kỳ họp HĐND tỉnh để sớm có phương án giải quyết.

- Từ phản ánh của Tư xứ Quảng, NXD đã "mục sở thị" khu neo đậu hoang phế này và nhận thấy đúng những bất cập tồn tại. Hy vọng, chính quyền cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ sớm lên phương án "đánh thức" khu neo đậu để người dân có nơi trú ẩn tàu thuyền kiên cố trước mùa mưa bão.

N.X.D