“Ăn theo”... vùng giáp ranh!

Thứ ba, 05/08/2025 12:40

- Vùng giáp ranh có gì “hot” vậy Tư Điện Bàn Tây?

Bãi chất thải này ngang nhiên hoạt động từ nhiều năm qua.
Bãi chất thải này ngang nhiên hoạt động từ nhiều năm qua.

- Do là vùng giáp ranh nên sai phạm rành rành ra đấy mà chẳng thấy cơ quan nào đến giải quyết.

- Chuyện thế nào, kể rõ hơn được không?

- Chuyện là từ năm 2023 đến nay, tận dụng lô đất trống rộng gần 3.000m2 nằm trên trục đường DH1, nằm giữa địa bàn thôn Đông Đức (xã Điện Thọ cũ, nay là xã Điện Bàn Tây) và khu phố Phái Nhất (xã Điện Hòa cũ, nay là phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) không có người quản lý, ông N.C (trú thôn Đông Đức) tận dụng làm bãi trung chuyển các loại chất thải, như: xà bần, giá hạ… Do nằm gần khu dân cư cộng với lưu lượng phương tiện giao thông khá đông đã gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng trên, người dân nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn (cũ) nhưng do chưa phân định được bãi chất thải này thuộc địa phương nào nên chẳng thấy cơ quan nào đến xử lý. Cứ thế, bãi chất thải này ngang nhiên tồn tại và hoạt động...

- Bãi đất rộng hàng ngàn mét vuông chứ đâu phải cây kim mà khó phân định.

- Thế mới có chuyện để nói.

- Vậy các cơ quan chức năng có ý kiến gì?

- Theo lãnh đạo phường Điện Bàn Bắc, thời gian đến sẽ yêu cầu các bộ phận có liên quan kiểm tra hồ sơ, xác định bãi chất thải trên thuộc địa phương nào quản lý để có hướng xử lý dứt điểm.

- NXD nhận thấy, dù mới sáp nhập nhưng lãnh đạo phường Điện Bàn Bắc đã tích cực chỉ đạo, xử lý vụ việc. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương sẽ chấm dứt tình trạng bất cập nói trên.

N.X.D

Thủng bể chứa, hàng ngàn khối nước và rác thải chảy ra môi trường

Sau những trận mưa lớn, bể chứa rác thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ thủng một lỗ lớn khiến rác thải cùng nước chảy ra môi trường, tràn xuống ao cá và hoa màu của người dân.

Nỗ lực xử lý môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát

Sau khi lũ rút, một lượng lớn bùn đất, rác thải bị cuốn trôi, tràn về các khu dân cư ở các xã miền núi, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình này, ngành Y tế Nghệ An đã chuyển một số thuốc men đến vùng lũ, cử cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường và phòng

Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là để bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh diện rộng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công điện đề nghị các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đừng “đùa” với dịch!

- Dịch bệnh lo mà phòng chống chớ ai dám “đùa” rứa Tư Thu Bồn?