Tịch thu xe mô-tô độ chế, vi phạm TTATGT

Thứ sáu, 14/04/2023 09:37
Vừa qua, trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên lợi dụng một số tuyến đường vắng thuộc địa bàn các phường Hòa Hải, Hòa Qúy sử dụng mô-tô, xe gắn máy độ chế, rú ga, nẹt pô, chạy tốc độ cao, đánh võng, tự ghi hình đăng lên Facebook… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình TTATGT trên địa bàn…
Lực lượng CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn làm rõ những hành vi vi phạm của Ninh Viết Tuấn.
Lực lượng CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn làm rõ những hành vi vi phạm của Ninh Viết Tuấn.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Đội CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo CBCS phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát động quần chúng cung cấp thông tin nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Ngày 12-4-2023, nhận được tin báo của người dân có 1 thanh niên điều khiển mô- tô có dấu hiệu độ chế phương tiện, vi phạm TTATGT đăng trên Facebook cá nhân, chỉ huy Đội CSGT-TT đã chỉ đạo cán bộ điều tra xác minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày đơn vị đã xác định đối tượng vi phạm tên Ninh Viết Tuấn(1999, trú thôn 10, Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa), tạm trú tại địa bàn P. Hòa Quý nên tiến hành triệu tập để làm rõ.

Tại Công an quận Ngũ Hành Sơn, Tuấn khai: Khoảng 13 giờ ngày 9-4-2023 Tuấn điều khiển mô-tô không có BKS, đã qua độ chế (thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe…) đến khu vực khu dân cư Bình Kỳ ( P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) để test xe. Quá trình thử xe, đối tượng có hành vi nẹt pô, lạng lách…. Ngoài ra, Ninh Viết Tuấn thừa nhận bản thân chưa được cấp giấy phép lái xe. Với những vi phạm trên lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu mô-tô trên.

Trung tá Nguyễn Công Sơn- Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo Công an TP, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên bố trí lực lượng phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế. Những hành vi điều khiển xe máy độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, ngoài việc tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, Công an quận Ngũ Hành Sơn sẽ tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền TTATGT; đặc biệt, tiến hành rà soát các cơ sở sửa chữa mô-tô, xe gắn máy trên địa bàn, yêu cầu chủ các cơ sở sửa chữa xe máy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không "tiếp tay" cho các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm TTATGT.

M.T