Tiềm ẩn nguy hại từ khu chứa rác thải thượng nguồn Vu Gia

Thứ hai, 29/04/2019 13:47

Khu xử lý rác thải sinh hoạt của người dân H. Nam Giang (tại thôn Hoa, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) được xây dựng từ năm 2015. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận hàng tấn rác thải khắp nơi trên địa bàn huyện gom về. Theo quy trình thiết kế ban đầu, khu này sẽ xử lý bằng cách chôn lấp. Thế nhưng thời gian qua, điểm chứa rác thải này thường xuyên bị cháy khiến môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, vị trí khu chứa rác này cách dòng sông Cái (thượng nguồn sông Vu Gia) chỉ vài trăm mét, việc này khiến người dân vùng hạ lưu lo lắng về nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Bãi rác Thạnh Mỹ cháy âm ỉ suốt những ngày qua, khói từ vụ cháy bao trùm cả khu vực.

Được biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân các huyện vùng cao, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 09 nhằm xây dựng các khu xử lý rác sinh hoạt tập trung, khu xử lý chất thải rắn tập trung của H. Nam Giang là một trong những công trình đó. Tên là "Khu xử lý chất thải rắn tập trung", nhưng tại đây đa số là nơi chứa rác sinh hoạt của người dân. Việc chẳng có gì để nói nếu khu chứa rác này không bị cháy thường xuyên và nằm gần với dòng sông Cái. "Không biết công năng của khu xử lý rác này như thế nào mà lâu lâu thấy rác đầy nó lại cháy. Mới đây chiều 22-4, khu xử lý rác này bốc cháy dữ dội, khói bốc lên nghi ngút bao trùm cả không gian lớn, mùi khét lẹt. Khói mù xộc thẳng lên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh gây cản trở giao thông và bay đến các khu vực dân cư xung quanh. Hàng chục tấn rác đang cháy âm ỉ suốt ngày đêm, đến hôm nay (25-4), khói vẫn còn âm ỉ bốc lên", anh T, một người dân TT Thạnh Mỹ cho hay.

Ông Lương Văn Minh- Trưởng thôn Hoa cho biết thêm: "Tôi không biết khu rác này hoạt động quy trình kỹ thuật thế nào mà mấy năm nay không thấy xử lý chi hết, trong khi đó nghe nói công trình này đầu tư hàng tỷ đồng. Lâu lâu bãi rác lại cháy một lần, khét lẹt, mùi hôi thối của bãi rác bốc lên khiến người dân trong thôn và một số thôn xung quanh như Thạnh Mỹ 2, Thạnh Mỹ 3 chịu không nổi. Nhiều lần người dân có ý kiến về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây nhưng chưa thấy các ngành chức năng lên tiếng".

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Toàn- Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị H. Nam Giang (đơn vị quản lý bãi rác) cho biết, công trình trên do Phòng Kinh tế - hạ tầng của huyện đảm nhận thi công, sau khi hoàn thiện mới bàn giao cho Đội Quy tắc khai thác, quản lý. "Theo thiết kế, khu vực này được đào 4 hố sâu, bên dưới hố có hệ thống lọc nước thải. Theo quy trình, sau khi rác lấp được khoảng nửa hố thì sẽ đổ đất lên chôn lấp, khi hố nào đầy sẽ tiếp tục đổ rác sang hố khác. Bên dưới các hố có hệ thống lọc bằng cát nên nước thẩm thấu ra môi trường sẽ không bị ảnh hưởng", ông Toàn thông tin.

Khi được hỏi khu xử lý rác này đã được cơ quan chức năng đánh giá tác động môi trường hay chưa thì ông Toàn nói rằng: "Cái đó mình không nắm rõ, nhưng chắc là chưa có đánh giá tác động môi trường đâu".

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Bình- Trưởng phòng TN&MT H. Nam Giang cho biết, khu xử lý rác trên được xử lý bằng phương pháp sinh học, không dùng phương pháp đốt mà rác có thể tự tiêu hủy. Tuy nhiên, theo dư luận cho biết, khu vực xử lý rác thải này thiết kế sai quy trình nên công năng không đạt hiệu quả. "Quy trình kỹ thuật chi chỗ đó, mấy ổng làm tùm bậy, chừ lâu lâu rác đầy cái đem đốt cho cháy hết mới có chỗ đổ lên tiếp. Khu vực đó nằm ở giữa một khe núi, khi mưa xuống nước từ bãi rác sẽ chảy ra ngoài sông, rất nguy hiểm", một người dân địa phương thông tin.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cũng như Chi cục Môi trường tỉnh, tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi chúng tôi vẫn không có câu trả lời về vụ việc được dư luận quan tâm này.

BÃO BÌNH