Tiếp tục vận động học sinh thôn Nam Yên đến trường

Thứ năm, 07/09/2023 08:29
Đã bước qua ngày thứ 2 của năm học mới 2023-2024 nhưng 54 em học sinh (HS) bậc tiểu học ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, Hòa Vang (Đà Nẵng) vẫn không được phụ huynh đưa đến trường học, với lý do “học ở  điểm trường cũ thuận tiện hơn trường mới – cơ sở chính”. Sự việc này đã làm các thầy cô giáo trường TH Hòa Bắc rất buồn, nhất là khi tại lễ khai giảng nhà trường phát động phong trào thi đua “dạy tốt và học tốt” trong năm học mới...

Nhiều phụ huynh học sinh thôn Nam Yên tụ tập tại điểm trường Tiểu học cũ chiều ngày 6-9-2023.
Nhiều phụ huynh học sinh thôn Nam Yên tụ tập tại điểm trường Tiểu học cũ chiều ngày 6-9-2023.

Chiều 6-9, khi chúng tôi đến điểm lẻ (cũ) của trường TH Hòa Bắc tại thôn Nam Yên thì thấy hàng chục phụ huynh HS vẫn tụ tập tại sân trường. Thấy có phóng viên, nhiều bà con xúm lại đưa ra nhiều ý kiến, nhưng tựu chung nhất vẫn là không thích cho con em đến học tại trường mới ở trung tâm xã, chỉ muốn con học tại điểm trường cũ ở Nam Yên vì gần nhà, vì “điểm trường cũ đã có từ lâu, con em ở Nam Yên học ở đây đã “quen” rồi, thuận tiện cho việc người dân đưa đón con em đi học”. Mặt khác, theo bà con, từ thôn Nam Yên sang đến trường chính phải đi hơn 1km, lại phải đi qua cầu bắc ngang sông Cu Đê. Đoạn đường này thường ngập lụt vào mùa mưa bão, sẽ rất bất tiện và không an toàn…

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc chia sẻ, không riêng gì các thầy cô giáo, cán bộ và nhân dân xã cũng rất buồn trước sự việc trên. Ông Hoài Nam cho biết, được sự quan tâm của thành phố, từ năm 2021 đến năm 2023 này, Trường TH Hòa Bắc (cơ sở chính) đã được đầu tư nâng cấp, sửa sang lại với kinh phí hơn 20 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy- học. Sau khi nâng cấp, sửa chữa, Trường TH Hòa Bắc hiện nay có 10 lớp học với đầy đủ trang thiết bị như phòng vi tính với 40 giàn máy, phòng học tiếng Anh đầy đủ trang thiết bị nghe, nhìn….; có bếp, nhà ăn phục vụ ăn uống cho các em HS bán trú, được UBND thành phố hỗ trợ về kinh phí, đảm bảo vệ sinh, chất lượng dinh dưỡng cho các em…

Năm học mới này trường có 30 cán bộ, giáo viên với 230 em HS từ lớp 1 đến lớp 5. Cũng theo ông Nam, những năm trước đây, hệ thống trường lớp bậc TH ở Hòa Bắc còn rất khó khăn, thiếu thốn… Theo đó, trường TH Hòa Bắc có tới 4 điểm trường, xa nhất là điểm trường thôn Tà Lang-Giàn Bí, còn lại là điểm trường chính ở trung tâm xã (thôn Phò Nam), điểm trường thôn Nam Yên, Nam Mỹ. Năm học mới này, nhờ được quan tâm đầu tư, Trường TH Hòa Bắc chỉ còn 2 điểm trường lẻ là Tà Lang - Giàn Bí và Nam Mỹ. Riêng 117 HS từ lớp 1 đến lớp 5 ở điểm trường Nam Yên (các em ở 3 thôn: Nam Yên, Lộc Mỹ và An Định), năm học mới này về cơ sở chính học. Tuy nhiên, với lý do như đã nêu trên, 54 em HS TH ở thôn Nam Yên không được phụ huynh đưa đến cơ sở chính để học tập.

Trước sự việc phụ huynh HS thôn Nam Yên không đưa con em đến trường, chiều 6-9, UBND H.Hòa Vang đã tổ chức cuộc họp tại UBND xã Hòa Bắc dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúc Dũng. Thành phần họp gồm có: Phòng GD-ĐT huyện, Đảng ủy, UBND xã Hòa Bắc, Ban Giám hiệu Trường TH Hòa Bắc và phụ huynh HS ở thôn Nam Yên. Tại cuộc họp, phụ huynh HS ở thôn Nam Yên đã trình bày các ý kiến, lý do không đưa con em tới điểm trường chính. Trên cơ sở lắng nghe, chính quyền và Phòng GD-ĐT đã giải đáp thắc mắc của người dân về việc dồn ghép điểm trường, phân tích những thuận lợi để người dân nắm bắt. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đặc biệt là sự quan tâm, đầu tư nâng cấp về trường lớp, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy- học của thầy cô giáo, các em học sinh tại Hòa Bắc. Cụ thể, lãnh đạo TP đã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở chính Trường Tiểu học Hòa Bắc với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tất cả các điểm lẻ của Trường TH Hòa Bắc tại các thôn như đã nêu trên trước đây đều thiếu thốn, khó khăn về mọi mặt, ảnh hưởng đến chất lượng dạy-học. Việc dồn ghép một số điểm trường lẻ về cơ sở chính với điều kiện tốt hơn rất nhiều là nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.

Về những ý kiến phụ huynh HS thôn Nam Yên lo ngại quãng đường từ thôn đến trường thường xảy ra ngập lụt về mùa mưa, UBND xã Hòa Bắc cho biết, đã lập phương án, yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão căn cứ vào tình hình mưa lũ trên thực tế để xử lý, giải quyết, đảm bảo việc đi lại an toàn tuyệt đối cho các em HS vào mùa mưa bão…

Theo đó, chính quyền và ngành chức năng động viên, đề nghị bà con nhân dân yên tâm, tin tưởng vào chất lượng dạy- học khi đưa con em đến học tại cơ sở chính. Các em được học tập trong môi trường học tập được đầu tư có chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, được vui chơi, sinh hoạt trong một môi trường đảm bảo về thể chất lành mạnh. Đó chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền, ngành chức năng TP Đà Nẵng đối với sự nghiệp dạy-học.

Hồng Thanh