Tiết kiệm điện, nhìn từ cách làm của Đà Nẵng

Thứ tư, 27/08/2014 08:10

Tạo sự lan tỏa

(Cadn.com.vn) - Có dạo, anh Lê Thanh Hạ, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Đà Nẵng, thuộc Sở Công Thương Đà Nẵng điện thoại đề nghị tôi tham dự các buổi tư vấn, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở một số địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng. Vốn là người rất quan tâm đến công tác này nên tôi đã nhận lời vì có nhiều nội dung liên quan đến tiết kiệm điện.

Quả nhiên, đúng như những điều mà anh Hạ trao đổi trước "Chương trình không ngoài mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng, tạo thói quen và trở thành ý thức tự giác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của mỗi thành viên, mỗi thế hệ trong gia đình sử dụng năng lượng, chủ yếu là điện một cách tiết kiệm và có hiệu quả". 

Đây chính là "kênh" mẫu để từ đó nhân rộng ra trong cộng đồng dân cư. Dù khá bận với nhiều công tác chuyên môn khác nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để dự các buổi tư vấn, hướng dẫn trên địa bàn các xã Hòa Phước, Hòa Châu (H.Hòa Vang); P.Hòa Thọ Tây, P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ); P.Mân Thái, P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Tiếng nói của những người dân trong cuộc đã nói thay tất cả những điều mà người viết băn khoăn về hiệu quả của chương trình. Bà Thái Thị Khánh, tổ 14C, P.Hòa Phát thật thà nói "Thiệt tình lâu nay nghe tuyên truyền nhiều về vấn đề tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng nhưng bây giờ mới hiểu mức tiêu hao điện của từng loại thiết bị; cách sử dụng, bảo quản thế nào cho hiệu quả. Tôi sẽ đem những hiểu biết của mình cộng với tài liệu được cấp phát về nói cho sắp nhỏ ở nhà biết mà làm theo, chứ không để lãng phí như lâu nay được.

Tiết kiệm được chừng nào thì người hưởng lợi đầu tiên không ai khác ngoài gia đình của mình". Còn ông Nguyễn Thanh Quýt, thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước bộc bạch "Bây giờ nghe cán bộ hướng dẫn một cách chi tiết từng loại thiết bị điện, tôi mới hiểu cần lựa chọn loại nào để lắp đặt cho phù hợp từ bóng đèn đến quạt, bàn là, ti vi, máy tính, nồi cơm điện, lò nướng, bình đun nước, tủ lạnh…Hóa ra, tiết kiệm điện cũng đơn giản nhưng lâu nay mình cứ xài đâu có để ý".

Trong khi đó, chị Lê Thị Phương Thảo, thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang nói thật lòng "Nhà tôi có sử dụng tủ lạnh cũng như nhiều người khác vì đây là thiết bị ngày càng phổ biến trong các căn bếp gia đình. Do đặc điểm vận hành liên tục, chi phí tiền điện cho tủ lạnh có thể chiếm hơn 16% tổng tiền điện hàng tháng của gia đình. Tôi hiểu rằng việc sử dụng tủ lạnh hợp lý sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ và tiền điện phải chi trả hàng tháng"…

Thật ra, vấn đề tiết kiệm trong từng gia đình đã được các ngành, nhất là ngành điện phát động từ rất lâu và hiệu quả mang lại cũng khá rõ nét. Cách làm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Đà Nẵng cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng trao giấy chứng nhận "Gia đình tiết kiệm điện" cho các hộ tiêu biểu. 

Đến cách làm chuyên nghiệp

Đem vấn đề này trao đổi với ông Đào Xuân Thuận, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) thì được biết, chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" đã được PC Đà Nẵng tổ chức 2 lần trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ông Thuận khẳng định, năm 2013, Đà Nẵng tiếp tục là một trong những địa phương làm tốt công tác tiết kiệm điện.

Sản lượng điện tiết kiệm đạt 52,25 triệu kWh điện, tương đương với 81,32 tỷ đồng, chiếm 2,8% điện thương phẩm, vượt mức chỉ tiêu 1,5% điện năng thương phẩm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, UBMTTQ Việt Nam các quận/huyện, phường/xã đã tích cực phối hợp với các Điện lực trực thuộc PC Đà Nẵng tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình tích cực hưởng ứng tham gia chương trình.

Các đơn vị Điện lực và UBMTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức phát hàng vạn tờ thư ngỏ của Tổng công ty Điện lực miền Trung đến từng hộ gia đình cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố/thôn, chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" hàng năm đã được tất cả người dân TP Đà Nẵng biết và đồng tình hưởng ứng.

Song song với việc tổ chức Lễ Phát động phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2013", PC Đà Nẵng đã tổ chức 3 đợt tuần lễ đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức, đặc biệt thực hiện đoàn xe lưu động qua 79 tuyến đường phố chính, treo băng rôn/phướn tuyên truyền tiết kiệm điện, chiến dịch Giờ Trái đất tại các khu tập trung dân cư và trên các tuyến đường phố.

1.200 hộ gia đình đã được xét chọn để trao giấy chứng nhận với tổng số tiền thưởng 360 triệu đồng. Điều đó cho thấy rằng, chương trình tổ chức thành công lần thứ 2 tại Đà Nẵng đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, không chỉ ở số điện năng tiết kiệm điện mà điều quan trọng hơn là ý thức về tiết kiệm điện đã từng bước có sự chuyển biến tích cực.

Cùng với chương trình trên còn có phong trào thi đua "Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành tiết kiệm điện năm 2013" được thực hiện với sự phối hợp giữa PC Đà Nẵng với Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng; cuộc thi "Thi tìm hiểu về kiến thức tiết kiệm điện" lần đầu được tổ chức thí điểm tại Q.Hải Châu dành cho khối trường TH và THCS năm 2013 đã nhanh chóng được nhân rộng trong năm 2014 ở tất cả các quận, huyện ngay thời điểm trước dịp nghỉ hè trên quy mô lớn dành cho các đối tượng là học sinh THCS, THPT.

Thi tìm hiểu tiết kiệm điện năm 2014 dành cho học sinh THCS Q.Thanh Khê.

Trao đổi riêng với người viết, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng thừa nhận "Việc tổ chức thành công Lễ Phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" cũng như nhiều chương trình khác gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã có tác động đáng kể đến sự quan tâm của người dân đối với vấn đề tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là tiết kiệm điện ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn".

Điều này cũng được ông Mai Hồ Hải Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Sơn Trà chia sẻ khi nói rằng, cơ quan Điện lực Q.Sơn Trà đã chủ động phối hợp với UBMTTQVN 7 phường gửi thư ngỏ và chi hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho 983 tổ dân phố triển khai phổ biến, tuyên truyền chương trình đến từng hộ dân. Qua đó, 6 phường thực hiện khá tốt phong trào này gồm Mân Thái, Thọ Quang, An Hải Bắc (Q.Sơn Trà); P.Mỹ An, Hòa Quý, Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn).

Tuy nhiên, theo ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Điện lực Sơn Trà, nội dung sử dụng điện tiết kiệm, an toàn cần phải được tiến hành thường xuyên gắn với an toàn phòng chống cháy nổ, ANTT tại từng tổ dân phố, khu dân cư, chung cư… thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Trong khi đó, ở Q.Cẩm Lệ theo như trình bày của ông Đặng Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận thì chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 hộ trên địa bàn quận. Qua thống kê ở 6/6 phường đã có 508 hộ tiết kiệm 10% sản lượng điện tiêu thụ mỗi tháng trở lên liên tục trong 3 tháng.

Rõ ràng, chương trình vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bước đầu được khơi thông và có sức lan tỏa lớn, đem lại kết quả tốt đẹp không những về con số điện năng tiết kiệm được mà quan trong hơn đó là ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong xã hội đã được nâng cao.

Phương Kiếm