Tiểu thương các chợ lớn bội thu

Thứ sáu, 02/09/2022 20:12
Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay tại TP Đà Nẵng, bên cạnh các điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, v.v…, các chợ lớn trên địa bàn TP, đặc biệt là chợ Cồn và chợ Hàn nằm ở khu vực trung tâm TP cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực…

Như các đợt tour trước, trong lịch trình vui chơi, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng vào dịp lễ 2-9 năm nay của nhóm bạn chị Nguyễn Minh Hòa gồm 10 người đến từ TPHCM không thể thiếu chợ Cồn. Sau hơn 1 ngày vi vu ở Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, trưa 2-9, nhóm khách du lịch nói trên cùng nhau ghé chợ Cồn để thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị xứ Quảng như: mỳ quảng, bún mắm, bánh xèo, nem lụi, v.v… và sau đó, kéo đến các quầy bán hàng đặc sản, hàng lưu niệm tại chợ này để mua mực lá khô, mực rim, cá khô, chả bò, tương, mắm… về làm quà cho người thân, bạn bè. Chị Hòa tâm sự: “Nhóm bạn tôi mỗi khi đến Đà Nẵng du lịch vào các dịp lễ, tết đều đến chợ Cồn để ăn uống và mua sắm. Dịp lễ này, tôi thấy chợ đông hơn những lần ghé trước, mua bán nhộn nhịp, chen chúc. Đồ ăn ở chợ Cồn rẻ và ngon, còn hàng hóa mua về làm quà thì có giá niêm yết sẵn và hợp với túi tiền, tiểu thương ở đây vui tính, mến khách, nhất là chu đáo, cẩn thận trong việc đóng gói hàng hóa để giao cho khách hàng”.

Nhộn nhịp mua bán tại chợ Cồn dịp lễ 2-9.
Du khách thưởng thức ẩm thực tại chợ Cồn dịp lễ 2-9.

Cũng giống như chợ Cồn, tại chợ Hàn trong hai ngày qua tấp nập, đông đúc người dân, đặc biệt là du khách đến tham quan, mua sắm, nhất là tại các quầy hàng đặc sản, hàng lưu niệm. Đây là một khu chợ du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội trong nhiều năm qua với biệt danh “thiên đường mua sắm” ở Đà Nẵng với sự đa dạng, phong phú các loại hàng hóa, sản phẩm và giá cả phải chăng, du khách có thể tha hồ lựa chọn cho người thân và bạn bè những món quà ưng ý nhất tại đây từ đặc sản, thực phẩm chế biến, đồ khô, v.v… cho đến quần áo, giày dép, quà lưu niệm… Nếu như ở chợ Cồn, hầu hết là du khách là người trong nước thì ở chợ Hàn có rất nhiều du khách nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, v.v… Dịp lễ 2-9 này là lần đầu tiên vợ chồng anh Lee Tae Ho (Hàn Quốc) đến TP Đà Nẵng, trong đó, có chợ Hàn. Anh Lee Tae Ho, chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chua thấy nơi nào bán nhiều quà lưu niệm như chợ Hàn, lại có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Tôi rất thích các mặt hàng lưu niệm tại đây như đồ mây tre, nón lá và đã mua một ít về làm quà”.

Du khách nước ngoài mua hàng lưu niệm tại chợ Hàn dịp lễ 2-9.

Có lẽ vui nhất trong dịp lễ 2-9 năm nay là nhiều tiểu thương ở các chợ lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, ở chợ Cồn và chợ Hàn nói riêng. Mặc dù đã vào xế chiều ngày 2-9 nhưng vẫn có nhiều du khách đến hỏi mua các mặt hàng hải sản khô tại quầy của tiểu thương Ngô Thị Bé, ở chơ Hàn. Vừa đóng hàng cho khách vừa lau những giọt mồ hôi trên trán, chị Bé bộc bạch: “Từ sáng đến giờ phục vụ khách hàng liên tục, tôi đã thấm mệt nhưng rất vui vì bán hàng được nhiều, thu nhập tốt”. Chị Bé cho biết thêm, bình thường mỗi ngày, chị chỉ bán được 5 - 10kg hải sản khô nhưng trong 2 ngày qua, mỗi ngày chị bán được hơn nửa tạ. Không chỉ có quầy của chị Bé, rất nhiều quầy, sạp hàng khác trong chợ Hàn đều có rất đông người đến mua trong hai ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ.

Nhộn nhịp mua bán tại chợ Hàn dịp lễ 2-9.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng, tiểu thương bán các sản phẩm thực phẩm chế biến ở chợ Cồn, chia sẻ thêm: “Đợt nghỉ lễ 2-9 này, gia đình tôi tạm gác lại chuyện đi du lịch để tập trung vào việc bán buôn. Đây là dịp tốt nhất để đẩy mạnh bán hàng, tăng thu nhập đặng bù vào cảnh ế ẩm, khó khăn do dịch COVID-19 gây ra thời gian qua”. Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng Ban quản lý chợ Cồn, cho biết: Trong hai ngày nghỉ đầu tiên 1 và 2-9 dịp lễ Quốc khánh năm nay, mỗi ngày, chợ Cồn đón khoảng 6.000 - 7.000 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực. Dự kiến, trong hai ngày cuối của dịp lễ, lượng khách đến chợ này còn đông hơn. Sức mua các mặt hàng đặc sản, thực phẩm chế biến tại chợ Cồn trong hai ngày qua tăng lên rất nhiều so với ngày thường nhưng nhờ nguồn hàng của các tiểu thương dồi dào nên đáp ứng tốt nhu cầu cầu mua sắm của người dân và du khách với giá cả ổn định, không hề có sự chèo kéo, giành khách hàng giữa các tiểu thương, bên cạnh đó, tiểu thương cũng linh hoạt các phương thức thanh toán ngoài tiền mặt như: chuyển khoản, quét mã QR để tiện lợi cho người dân, nhất là du khách khi không cầm theo nhiều tiền mặt...

Nhộn nhịp mua bán tại chợ Cồn dịp lễ 2-9.

PHÚ NAM