Tìm bạn tù mua bán ma túy, cả hai lãnh án chung thân

Thứ bảy, 29/03/2025 09:15

Ngày 27-3, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vụ án: “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Lê Công Tình (1991, trú phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Thái Công Thỏa (1994, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Trong vụ án này, Thỏa mua hơn 1,1kg ma túy Methamphetamine (12.000 viên hồng phiến) rồi bán lại cho Tình.

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải 2 bị cáo Lê Công Tình và Thái Công Thỏa đến phiên tòa.
Lực lượng Cảnh sát dẫn giải 2 bị cáo Lê Công Tình và Thái Công Thỏa đến phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 20-12-2023, tổ tuần tra của TP Đông Hà phát hiện Thái Công Thỏa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm đó, Thỏa tự giác giao nộp 1 gói tiền có 52 triệu đồng và 1 gói ni-lông có chứa 20 viên nén màu hồng mà theo đối tượng khai nhận là ma túy hồng phiến của Lê Công Tình cho để sử dụng. Còn về số tiền, Thỏa khai là tiền bán 12.000 viên ma túy hồng phiến cho Tình.

Căn cứ lời khai nhận của Thỏa, Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tình (thời điểm này Tình đã bỏ trốn), thu giữ 1 đoạn ống nhựa có chứa 2 viên nén nghi là ma túy. Mở rộng phạm vi khám xét quanh nơi ở của Tình, Công an phát hiện nhiều túi ni-lông nhỏ chứa tổng cộng khoảng 12.000 viên ma túy. Đến trưa 22-12-2023, Tình đến Công an TP Đông Hà đầu thú.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Tình và Thỏa khai nhận quen biết nhau trong thời gian cùng thi hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An. Sau khi ra tù, Tình bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy. Một lần Thỏa sang Lào chơi và được Thanh (không rõ lai lịch) “chào hàng” ma túy hồng phiến với giá 25 triệu đồng /1 “tấm” (6.000 viên) và nếu đưa sang Việt Nam thì trả thêm công vận chuyển là 1 triệu đồng/ 1 “tấm”.

Sáng 16-12-2023, Tình gọi điện cho Thỏa hỏi mua 2 “tấm” hồng phiến để bán lại kiếm lời, Thỏa báo giá giao hàng tận tay là 82 triệu đồng. Sau đó, Thỏa nhắn tin số tài khoản cho Tình để chuyển tiền thanh toán. Ngày 18-12-2023, Tình chuyển 30 triệu đồng cho Thỏa để đặt cọc. Chắc chắn đơn hàng, Thỏa liên lạc với Thanh mua 2 “tấm” ma túy với giá 52 triệu đồng.

Khoảng 9 giờ ngày 20-12-2023, Thanh liên lạc báo cho Thỏa đến bản Xê Núc (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) để giao dịch. Theo hướng dẫn của Thanh, Thỏa chạy xe máy đến một ngôi nhà bỏ hoang tại bản Xê Núc gặp 2 người đàn ông không rõ lai lịch giao 52 triệu đồng và nhận 1 gói ni-lông có 2 “tấm” ma túy hồng phiến. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Thỏa đưa ma túy về rồi rủ bạn gái đi TP Đông Hà chơi. Trên đường đi, Thỏa liên lạc báo cho Tình biết đang vận chuyển ma túy đến nhà Tình.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, Thỏa đến nhà Tình tại kiệt 113-Lê Lợi (phường Đông Lễ, TP Đông Hà) giao dịch 2 “tấm” ma túy. Tại đây, Tình đưa cho Thỏa 52 triệu đồng và 20 viên ma túy tổng hợp để Thỏa sử dụng. Khi Thỏa rời khỏi nhà Tình thì bị tổ công tác Công an TP Đông Hà kiểm tra, phát hiện như trên.

Về phần Tình, sau khi nhận ma túy từ Thỏa đưa lên tầng 2 thì nghe tiếng người gọi cửa, biết là lực lượng Công an nên Tình đi đến sảnh phía sau tầng 2, ném 2 “tấm” ma túy cùng bao gói qua tường rào rơi gần cột điện sát bên nhà. Sau khi vứt bỏ ma túy, Tình leo từ tầng 2 xuống phía sau rồi bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở của Tình, phát hiện tạm giữ 2 “tấm” ma túy Tình mua của Thỏa nhằm mục đích bán lại kiếm lời và 2 viên ma túy Tình tàng trữ để sử dụng.

Qua giám định, số ma túy Thỏa và Tình mua bán có khối lượng 1.154,24g loại Methamphetamine. Ngoài ra Tình có hành vi tàng trữ 2,2164g ma túy Methamphetamine và Thỏa có hành vi tàng trữ 2,0149g ma túy Methamphetamine để sử dụng.

Được biết, Thỏa và Tình đều có tiền án, cả hai thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 2 bị cáo: Lê Công Tình và Thái Công Thỏa cùng án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Thỏa 5 năm tù và bị cáo Tình 3 năm tù cùng về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt chung đối với 2 bị cáo là tù chung thân.

BẢO HÀ