Tìm bị hại vụ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 1,5 tỷ đồng tiền đáo hạn

Thứ tư, 08/03/2023 15:37
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Đoàn Văn Thiện (1991, trú tổ 6 P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện. Để tiếp tục củng cố hồ sơ phạm tội của bị can Đoàn Văn Thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đoàn Văn Thiện thời điểm bị bắt giữ.
Đoàn Văn Thiện thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, Đoàn Văn Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng tại Q. Thanh Khê và có mối quan hệ quen biết từ trước với T.T.B (1984, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nhiều lần Thiện vay tiền và trả tiền lãi, gốc đầy đủ, đúng thời hạn nên được bà B tin tưởng. Đến cuối tháng 3-2021, do cần tiền để trả nợ nên Thiện nói dối bà B cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hợp đồng đáo hạn ngân hàng, lãi suất cam kết là 0,2%/ngày và sau 4 ngày sẽ trả lại tiền gốc và lãi. Tin tưởng mối làm ăn lâu năm, bà B cho Thiện vay. Tuy nhiên quá hạn trả mà Thiện lại “lặn mất tăm hơi”, nhiều lần đòi tiền không được nên bà B làm đơn tố cáo. Qua điều tra, Thiện thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Thiện để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng thông báo, kể từ 30 ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này. Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, số 47 đường Lý Tự Trọng (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu), qua SĐT 0694.260.254, 0694.260.248; hoặc Điều tra viên Trần Anh Dũng, SĐT 0903.580.323.

M.VINH