Tín hiệu vui từ chương trình "thành phố 4 an"

Thứ sáu, 11/08/2017 08:51

Chương trình "Thành phố 4 an" được triển khai trên địa bàn Q. Hải Châu (Đà Nẵng) gần 7 tháng. Trong thời gian không quá dài đó, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền, sự đồng thuận vào cuộc của đại đa số nhân dân, chương trình đã đạt được kết quả nhất định, đặc biệt đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng vào cuộc.

Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương kiểm tra hoạt động của camera an ninh trên địa bàn.

Nhiều cách làm hay

Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, thực hiện chương trình "Thành phố 4 an", CAQ Hải Châu đã tập trung các giải pháp để đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm đồng thời tổ chức tốt công tác vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Lực lượng CAQ Hải Châu cũng đổi mới các nội dung, linh hoạt trong phong trào "Dân vận khéo" phù hợp với tình hình cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2017, CAQ đã mở được 253 buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 2.500 người dân, in 7.000 tờ thông tin an ninh trật tự (ANTT) để thông báo cho người dân về tình hình, các phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, tổ chức các giải pháp giải quyết vấn đề ách tắc tại một số nút giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trên nhiều tuyến đường… Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận số vụ phạm pháp hình sự giảm (54 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ 2016), tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trong khi đó, ở P. Hòa Thuận Đông, công tác vận động nhân dân được Đảng ủy, UBND phường chọn và thực hiện qua những điểm nhấn nhất định, phù hợp với tình hình địa phương. "Ở Hòa Thuận Đông đa phần người dân vẫn còn nghèo, nhiều kiệt hẻm nên khi vận động xã hội hóa lắp đặt camera an ninh, chúng tôi chỉ tập trung vào việc lắp đặt ở các kiệt hẻm là chính. Đến nay, Hòa Thuận Đông đã phủ sóng camera 100% kiệt hẻm. Cụ thể là đã lắp được 101 camera, trong khi chỉ có 96 kiệt hẻm"- Bà Phan Thị Thắng Lợi- Bí thư Đảng ủy P. Hòa Thuận Đông chia sẻ cách làm tại địa phương.

Việc thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn Q. Hải Châu cũng đã lan rộng đến từng khu dân cư (KDC) và được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong các KDC hưởng ứng. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Bí thư Chi bộ 28, P. Hòa Thuận Tây, những năm trước đây KDC 28 chủ yếu là sình lầy, ô nhiễm môi trường quanh năm và năm nào cũng xảy ra dịch bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Khi Q. Hải Châu đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Chỉ thị 43 của Thành ủy ra đời và gần đây là chương trình "Thành phố 4 an", Chi bộ 28 đã họp, tuyên truyền và vận động nhân dân khơi thông cống rãnh, vá lại những đoạn đường hư hỏng ngay trước nhà mình, thực hiện các nguyên tắc vàng khi lựa chọn thực phẩm, chấp hành tốt luật lệ giao thông… Từ đó, 100% hộ gia đình trong KDC ký cam kết ăn sạch, uống sạch, ở sạch; khu dân cư lúc nào cũng xanh- sạch- đẹp, người dân không còn đốt vàng mã, rải gạo muối khi cúng bái; vận động, lắp đặt được 6 camera an ninh, 100% hộ dân thực hiện mua bình chữa cháy…

Cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc

Ông Võ Văn Thương- Bí thư Quận ủy Hải Châu cho biết, là đơn vị được thành phố chọn làm điểm trong việc triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" đồng thời cũng là địa phương được trực tiếp Thủ tướng chính phủ giao 2 nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng chính quyền điện tử, Đảng bộ quận không chỉ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của quận được xem là trung tâm KT-XH của thành phố mà còn là trách nhiệm, sự trăn trở để đưa các nội dung của chương trình vào thực tiễn cuộc sống. Những nội dung "4 an" về: ANTT, ATGT, ASXH và ATVSTP tuy không phải là những nhiệm vụ mới nhưng trong giai đoạn hiện nay, đây là những vấn đề mang tính thực tiễn cao, gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của người dân, là nền tảng hết sức cơ bản và bền vững để hướng đến hình ảnh Q. Hải Châu nói riêng và Đà Nẵng văn minh, sạch đẹp, an toàn và mang đậm tính nhân văn. Nhờ vậy mà tuy mới hơn 6 tháng triển khai, Q. Hải Châu đã thu nhận được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: đảm bảo trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, ANCT-TTATXH, việc chăm lo cho cuộc sống của nhân dân... Đặc biệt, tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sự hưởng ứng tham gia từ các tầng lớp nhân dân được nâng lên vì người dân hiểu việc thực hiện các nội dung của "4 an" thông qua những việc làm rất cụ thể như: để xe, buôn bán đúng vị trí quy định, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, mặt đường, lựa chọn thực phẩm an toàn cho bữa cơm gia đình, lắp đặt camera để phòng gian, chống trộm...

 "Những kết quả đã đạt được đối với việc thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" thời gian qua là đáng ghi nhận. Nhưng cùng với đó cũng đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa về lãnh đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong đó có công tác dân vận để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ, tạo được sự tự giác và đồng thuận cao trong việc thực hiện nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ, mục tiêu Đảng bộ quận đã đề ra, xứng tầm đô thị loại I cấp quốc gia, góp phần khẳng định giá trị của "thành phố sống tốt", văn minh, hiện đại và phát triển bền vững"- Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN