Tình trạng trộm cắp hải sản tại cảng cá Thọ Quang: Người dân cần chủ động tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng

Thứ bảy, 08/07/2017 10:05

(Cadn.com.vn) - Sau những chuyến ra khơi, ngư dân miền Trung cho tàu về âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để bán hải sản, mua sắm lương thực, nhiên liệu để tiếp tục vươn khơi. Tuy nhiên khi vào cảng, ngư dân lại phải lo lắng vì nạn trộm hải sản...

Ông Tình (chủ tàu cá QNa-96xx) cho hay, điều lo lắng nhất khi vào cảng cá là nạn trộm cắp. Mỗi nhóm có 3-5 đối tượng, ngang nhiên vào lấy hải sản và cả ngư lưới cụ của các tàu mang đi. Còn theo ông Phan Thanh Dũng (1975, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), người chuyên thu mua hải sản tại Cảng cá Thọ Quang cho biết: Nạn “hôi cá” đã có từ lâu tại cảng cá nhưng gần đây, các đối tượng này hoạt động công khai, ngang nhiên hơn. Các đối tượng này thường lấy những loại hải sản đắt tiền, như: mực, cá thu, cá cu... và sẵn sàng đe dọa, hành hung những ai lên tiếng phản đối. Tương tự, bà N.T.B.A (một người thu mua hải sản), cho biết: Tình trạng trộm cắp hải sản của các tàu tại cảng cá Thọ Quang diễn ra thường xuyên, công khai. Tuy nhiên, những người bị hại không dám báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng vì sợ trả thù. Mỗi đêm, bọn chúng lấy cắp hải sản trị giá hàng chục triệu đồng.

“Khoảng 7 giờ ngày 28-6-2017, ông phát hiện một đối tượng trộm hải sản của tàu QNg-946xx nên báo cáo sự việc cho BĐBP tại cảng cá thì đến 4 giờ 30 ngày 29-6-2017, ông bị một đối tượng chặn đường, dùng dao chặt đá đuổi chém...”, ông Dũng kể. Ông Dũng cũng thừa nhận, nạn trộm hải sản thường xuyên xảy ra tại cảng cá Thọ Quang nhưng người bị hại báo cáo cho các cơ quan CA hoặc BĐBP là do tài sản mất cắp có giá trị thấp và sợ bị đối tượng trộm cắp trả thù...

Khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang.

Ngày 3-7-2017, làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn-Trưởng CAP Thọ Quang, cho biết: So với các năm trước, tình hình ANTT tại cảng cá Thọ Quang hiện nay khá ổn định nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng CAP, CAQ Sơn Trà, lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP và BĐBP... Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp hải sản nhỏ lẻ vẫn xảy ra, đối tượng là những người làm nghề “hốt hầm” cho những tàu cá hoặc những đối tượng vãng lai lợi dụng đêm tối, lượng người mua bán hải sản quá đông để trộm cắp. Hơn nữa, do tài sản bị trộm cắp có giá trị thấp (vài trăm ngàn đồng) nên người bị hại có tâm lý ngại trình báo nên các đối tượng vi phạm có cơ hội tiếp tục vi phạm.

“Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp hải sản tại cảng cá Thọ Quang, các cơ quan chức năng đã rà soát, lập danh sách những người chuyên làm nghề “hốt hầm”, lập thành từng tổ, đội nhằm quản lý chặt chẽ và dễ dàng phát hiện đối tượng khi nhận được tin báo...”, Trung tá Mẫn nói.

Theo chúng tôi, để tình hình ANTT tại cảng cá Thọ Quang ổn định như hiện nay là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của lực lượng CA từ phường đến thành phố và lực lượng BĐBP. Việc đối tượng trộm cắp ngang nhiên hoạt động xuất phát từ tâm lý ngại trình báo của người bị hại đã tạo điều kiện cho loại tội phạm này hoạt động, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại cảng cá. Vì vậy, người bị hại cần chủ động thông tin kịp thời những vụ việc xảy ra cho cơ quan Công an nhằm có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn triệt để loại tội phạm này.

M.T