Tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em: Gia đình và người thân cần cảnh giác

Thứ ba, 23/12/2014 09:26

(Cadn.com.vn) - Đến nay, dư luận tại Gia Lai vẫn chưa hết xôn xao lẫn căm phẫn về chuyện cháu N.T.H (2002, trú P. Trà Bá, TP Pleiku) bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần. Hậu quả, cháu H. đang mang thai gần 6 tháng. Kết quả điều tra của CATP Pleiku (Gia Lai): Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8-2014, Trần Văn Phú (1975, trú P. Trà Bá, TP Pkeiku) lợi dụng lúc nhà vắng người đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ là cháu H.

Vào đầu tháng 7-2014, trong một lần mang cơm về nhà cho cháu H., gã đàn ông bệnh hoạn này đã đe dọa để thực hiện hành vi đê hèn của mình. 3 lần sau đó, Phú tiếp tục đợi lúc vợ mải buôn bán ở quán tạp hóa, y lần mò về nhà rồi tiếp tục giở trò với cháu H. Chỉ đến khi dì ruột của cháu H. phát hiện cháu gái có những biểu hiện bất thường, khi gia đình lo lắng đưa cháu đi khám thì mới tá hỏa… cháu đã mang thai hơn 4 tháng. Lúc này, cháu H. mới dám kể toàn bộ câu chuyện hãi hùng đã xảy ra.

Thế nhưng, khi cháu H. được gia đình phát hiện mang thai thì chính mẹ ruột của cháu lại dặn dò con gái: khi lên công an đừng khai là do cha dượng mà khai là do người khác. Tuy nhiên, trước kết quả điều tra thì kẻ gây án đã được làm rõ và gã cha dượng đồi bại đã bị bắt giam ngay sau đó.

Khi sự việc trên chưa lắng xuống thì đầu tháng 11-2014, trên địa bàn TP Pleiku lại xảy một vụ dâm ô và hiếp dâm trẻ em khác. Lần này, thủ phạm lại là một… ông lão gần đất xa trời và nạn nhân là cháu bé mới hơn 10 tuổi. Kết quả điều tra cho thấy: Trưa 4-11, ông Phạm Vầy (1929, trú tổ 3, P. Đống Đa, TP Pleiku) thấy cháu N.T.K (2004, ở gần nhà) đi ngang qua. Ông Vầy dụ dỗ cháu K. vào nhà chơi và hứa cho tiền rồi dùng vũ lực hiếp dâm cháu K. Đến ngày 20-11, ông Phạm Vầy đến CAP Đống Đa (TP Pleiku) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét Phạm Vầy tuổi đã cao, già yếu và có nơi cư trú rõ ràng nên CQĐT cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cha dượng hãm hại đến mang thai, cháu H. phải sống ở quầy tạp hóa tạm bợ của mẹ.

Không chỉ thế, qua điều tra, Phạm Vầy còn khai nhận từ năm 2013 đến khi ra đầu thú lợi dụng là láng giềng và lớn tuổi cũng như vài chục nghìn mà Vầy cho cháu K., kẻ bệnh hoạn này đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu K. nhiều lần ở một khu đất trống gần nhà.

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn TP Pleiku càng đáng báo động hơn khi xảy ra vụ cháu H.V (2002, trú P. Hoa Lư, TP Pleiku) bị khống chế hiếp dâm vào sáng 22-11 ngoài cánh đồng gần làng. Sáng đó, các cháu Puih H. (2005), HV. (2002) và HL. (2001, cùng trú P. Hoa Lư) rủ nhau đi bắt cua, đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày thì cháu HV. lên bờ ruộng ngồi nghỉ mệt. Khi 2 cháu kia vừa đi khuất thì 1 thanh niên dáng người thấp, nhỏ tấn công từ phía sau bịt miệng rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu. Sức lực của cháu gái mới lớn không thể chống cự lại kẻ thú tính, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn. Hiện vụ việc vẫn đang được CATP Pleiku điều tra.

Trung tá Nguyễn Văn Phú, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp- CATP Pleiku cho biết: Qua những sự việc trên, có thể thấy ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân từ phía gia đình đã lơ là trong quản lý con em mình, vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh xảy ra các vụ việc đau lòng như trên, đề nghị người dân, nhất là những gia đình có con, em là bé gái cần quan tâm đến các em, không để các em đi một mình ở nơi vắng vẻ. Bên cạnh đó, gia đình cùng nhà trường, xã hội cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em về giới tính cũng như một số biện pháp phòng ngừa như: tránh tiếp xúc với người lạ ở nơi vắng vẻ, những hành vi dụ dỗ, lợi dụng của các đối tượng.

Minh Tân