Tổ trưởng vay vốn nhận tiền "bôi trơn"?

Thứ ba, 12/08/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - Gần đây, dư luận tại xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn (Bình Định) bàn tán xôn xao việc bà Hồ Thị Liệu - nguyên cán bộ phụ nữ thôn Long Thành (xã Phước Mỹ), nguyên Tổ trưởng Tổ vay vốn thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Bình Định gây khó dễ cho tổ viên để nhận tiền "bôi trơn" mỗi khi làm thủ tục vay vốn. Thực hư vụ việc như thế nào?

Theo phản ảnh của một số hộ dân ở thôn Long Thành, để việc vay vốn theo diện hộ nghèo, vay vốn trồng rừng từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Bình Định được thuận lợi, các tổ viên thuộc tổ vay vốn ở thôn Long Thành do bà Hồ Thị Liệu làm Tổ trưởng phải trích cho bà số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng gọi là khoản "bôi trơn". Gần đây, việc làm của bà Liệu bị vỡ lở nên chính quyền địa phương và Ngân hàng CSXH Bình Định cho bà nghỉ làm cán bộ phụ nữ thôn và Tổ trưởng Tổ vay vốn.

Nhận được thông tin, chúng tôi về xã Phước Mỹ để tìm hiểu thực hư vụ việc. Theo ông Bùi Ngọc Dung, Thôn trưởng thôn Long Thành: "Đúng là gần đây tại địa phương có râm ran bàn tán chuyện bà Liệu nhận tiền của tổ viên để làm các thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin dư luận, còn việc bà Liệu có nhận tiền hay không thì không có căn cứ chứng minh và cũng chưa có cơ quan thẩm quyền nào kết luận. Việc bà Liệu nghỉ làm ở Chi hội phụ nữ thôn Long Thành và thôi giữ chức Tổ trưởng Tổ vay vốn là có thật, nhưng lý do không phải vì bà nhận tiền của tổ viên".

Để rõ hơn "chân tướng sự việc", chúng tôi tiếp tục tìm gặp người trong cuộc là bà Liệu. Theo trình bày của bà Liệu, nhiều năm qua, khi làm Tổ trưởng Tổ vay vốn thuộc Ngân hàng CSXH Bình Định, bà luôn tận tâm, nhiệt tình và không bao giờ làm khó để nhận tiền của tổ viên. Sự việc chỉ trở nên ầm ĩ khi cách đây hơn 1 tháng, bà Liệu nhận hồ sơ vay vốn của bà Nguyễn Thị Thúy Nga (trú thôn Long Thành) để làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Đông Á (ngoài làm Tổ trưởng Tổ vay vốn thuộc Ngân hàng CSXH Bình Định, cách đây khoảng 2 tháng, bà Liệu còn đảm đương vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn thuộc Ngân hàng Đông Á).

Sau 2 lần làm hồ sơ nhưng không được Ngân hàng Đông Á giải ngân, ngày 19-7, bà Nga tới nhà bà Liệu yêu cầu trả lại 400 ngàn đồng mà trước đây đã đưa cho bà Liệu làm thủ tục vay vốn (?). Tuy nhiên, bà Liệu không trả với lý do chưa từng nhận tiền của bà Nga; sau đó, bà Nga đưa vụ việc đến chính quyền địa phương để được giải quyết.

Bà Liệu trình bày vụ việc.

"Ngày 24-7, tại cuộc hòa giải do Hội LHPN xã Phước Mỹ tổ chức, để được yên lành, tôi đồng ý trả bà Nga 400 ngàn đồng dù thực tế tôi không hề nhận tiền của bà ta. Còn thông tin một số người cho rằng tôi làm khó để nhận tiền của tổ viên khi làm thủ tục vay vốn lại càng không đúng sự thật; đây chỉ là lời lẽ của một số cá nhân có xích mích với tôi, họ đưa ra nhằm hạ uy tín của tôi", bà Liệu khẳng định.

Liên quan vụ việc này, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Mỹ, cho biết: "Qua nhiều năm theo dõi, tôi có thể khẳng định chị Liệu luôn hết mình với công việc của một Tổ trưởng Tổ vay vốn và không có chuyện chị làm khó tổ viên để nhận tiền làm thủ tục. Việc chị Liệu nghỉ làm ở Chi hội phụ nữ thôn Long Thành và thôi giữ vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn thuộc Ngân hàng CSXH Bình Định là do điều kiện gia đình và chị tự làm đơn xin nghỉ chứ không hề có chuyện chính quyền địa phương và Ngân hàng CSXH buộc thôi việc như một số người đã tung tin".

Như vậy, có thể thấy, thông tin bà Liệu nhận tiền "bôi trơn" của tổ viên tổ vay vốn là không có căn cứ; việc bà thôi giữ vai trò cán bộ phụ nữ thôn và Tổ trưởng Tổ vay vốn là do hoàn cảnh gia đình, chứ không liên quan đến tiêu cực như một số người đồn thổi.

C.Luận