Tộc họ góp phần đảm bảo an ninh trật tự cơ sở

Thứ tư, 03/08/2022 14:14
Nhận thấy vai trò tộc họ có vị trí rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở nên từ đầu năm 2022, lãnh đạo xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã chỉ đạo Hội Nông dân xã, Công an xã tiếp tục phối hợp triển khai mô hình "Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy" để đánh giá hoạt động các Hội đồng gia tộc (HĐGT) qua đó, chỉnh lý, bổ sung đưa các nội dung thi đua vào bản quy ước của từng gia tộc.
Tộc Trần thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ký cam kết thực hiện hiệu quả mô hình.
Tộc Trần thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ký cam kết thực hiện hiệu quả mô hình.

Đại úy Nguyễn Bá Nhất- Phó trưởng Công an xã Hòa Phước chia sẻ, để mô hình hoạt động hiệu quả, các HĐGT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo sát sự phát triển của con, em độ tuổi thanh thiếu niên; đặc biệt, khi có con em có những biểu hiện không bình thường liền thông báo ngay cho lực lượng chức năng. Để các tộc họ chủ động nắm bắt, phòng ngừa, lực lượng Công an xã đã tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy, những loại ma túy và hình thức mà các đối tượng ma túy thường sử dụng.

Toàn xã Hòa Phước hiện có 16 nhà thờ tộc và 16 HĐGT hoàn thiện bản quy ước đã được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, gìn giữ nề nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Sau một thời gian thực hiện mô hình "Tộc không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy", tộc Nguyễn Quang thôn Nhơn Thọ 1, tộc Trần thôn Tân Hạnh đã gắn kết quy ước hoạt động của HĐGT trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với phương châm "lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên cho dân", các tộc đã từng bước tạo nếp sống văn hóa, hướng thiện, tôn trong pháp luật trong cộng đồng dân cư… Ông Trần Thống - đại diện hơn 60 hộ tộc Trần trải lòng: "Việc làm này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của từng gia đình và thành viên trong gia tộc, trở thành phong trào thi đua giữa các hộ trong tộc nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội phát sinh từ cơ sở. Lâu nay, để xây dựng dòng họ vững mạnh, hương ước tộc Trần quy định con cháu chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đảm bảo ANTT cơ sở, xây dựng đời sống nông thôn mới tại địa phương".

Còn theo ông Trần Văn Muộn- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phước, mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của con em hội viên nông dân trong tộc không vi phạm pháp luật; đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi tộc họ để không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội Nông dân xã và Công an xã Hòa Phước thường xuyên liên hệ, tư vấn các tộc họ, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đề nghị kịp thời thông báo những trường hợp sai phạm và đề xuất các biện pháp giáo dục. Bên cạnh đó, một nét riêng về tính nhân văn mà các tộc họ ở xã cũng đã thể hiện thời gian qua là khơi nguồn, động viên con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ các hộ nghèo mà hiệu quả nhất là việc đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu không có điều kiện được tiếp tục đến trường, giải quyết việc làm cho những người lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống… "Niềm tự hào của các tộc họ không chỉ có vậy, mà điều làm người dân địa phương thêm yên lòng, là tình trạng con em nông dân vi phạm pháp luật trên địa bàn ngày càng giảm, không còn tiềm ẩn các loại tệ nạn xã hội, đóng góp thiết thực vào chương trình "4 an" của thành phố", ông Muộn cho biết thêm.

VY HẬU