Tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu

Thứ ba, 27/09/2022 11:39
Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch dành 256 tỷ đồng để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.
Hiện trạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu tại Thanh Hóa.
Hiện trạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu tại Thanh Hóa.

Trong đó, vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp cùng nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỷ đồng và khoảng 150 tỷ đồng là vốn do Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Trong khuôn khổ Dự án, khu hạ tầng kỹ thuật tượng đài Bà Triệu sẽ được đầu tư xây dựng trên diện tích 5ha, tượng đài Bà Triệu sẽ được xây mới trên diện tích 1,4ha.

Tượng đài Bà Triệu cao 36m sẽ được đặt trên núi Gai thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), chất liệu bằng đồng.

T.H