Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định về sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ ba, 03/06/2025 06:50

Chiều 2-6, tại tỉnh Kon Tum, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại buổi làm việc, báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây tại hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi cho thấy, kể từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến nay, đặc biệt là những tháng đầu năm 2025, các địa phương đã tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị 11 gắn với việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự, tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi đã và đang thực hiện, phối hợp thực hiện tốt công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng; tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chú trọng công tác nhân sự theo tinh thần Kết luận số 150-KL/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới và các quy định có liên quan…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm ở vị trí kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đây là địa bàn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước. Vùng đất này là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng nhau tạo dựng nên một không gian văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.

Hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi đã không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, chủ động vượt khó và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, bám sát thực tiễn địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ; tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc có thể không hoàn thành nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư tin tưởng, Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, một hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn tin tưởng, đồng hành và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tỉnh Quảng Ngãi (mới) bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, xứng đáng là một điểm sáng trong hành trình đưa đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

+ Trước đó, sáng 2-6, tại Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định là sự tiếp nối những chỉ đạo xuyên suốt để mở ra một giai đoạn phát triển mới cho cả hai địa phương, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành một đơn vị hành chính - kinh tế mạnh, hiện đại và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hai địa phương phải nhận thức đầy đủ và phát huy tối đa các yếu tố tương đồng và bổ trợ chiến lược giữa Gia Lai và Bình Định, xem đó là tiền đề quan trọng cho việc định hình tầm nhìn phát triển của tỉnh sau sáp nhập.

Trong hành trình phát triển giai đoạn tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, tỉnh Gia Lai mới cần nhận thức sâu sắc những nghị quyết chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị mới đây chính là nền tảng thể chế mang tính kiến tạo và dẫn dắt, giúp địa phương khai mở tiềm năng, khơi thông điểm nghẽn và tạo đà bứt phá một cách bài bản, bền vững; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai và Bình Định hiện nay và tỉnh Gia Lai mới sau này cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung này thành chương trình hành động đồng bộ, toàn diện, đưa các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý, với diện tích lớn thứ hai cả nước, Gia Lai mới phải chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới. Đồng thời, tỉnh cần phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh phải trở thành nơi mà mỗi người dân có thể cảm nhận được sự tiến bộ một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, nơi mà sự thay đổi không chỉ diễn ra trên giấy tờ hay khẩu hiệu, mà được thể hiện qua một chính quyền thấu hiểu dân, hành động vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách.

Trong quá trình tổ chức bộ máy, phải giữ lại người tài, bố trí nhân sự hài hòa vùng miền, dân tộc, giới tính; tạo dựng văn hóa công vụ phụng sự, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới sắp tới phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới.

Tỉnh Gia Lai mới không được phép bằng lòng với những gì đã có, càng không được để cơ hội phát triển rơi vào hình thức. Ngược lại, phải biến thách thức thành động lực, biến áp lực thành hành động, biến chủ trương đúng đắn của Đảng thành những kết quả cụ thể, thiết thực, bền vững.

Với tiềm năng to lớn, truyền thống cách mạng vẻ vang, bản sắc văn hóa phong phú và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng, tỉnh Gia Lai mới sẽ có đủ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng để trở thành một hình mẫu về phát triển năng động, hiện đại, giàu bản sắc và thực sự vì nhân dân.

B.T – TTXVN

Đề xuất cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm bị tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đề xuất, cán bộ, công chức trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế.

Chuẩn bị hợp nhất Bình Định và Gia Lai

Ngày 29-5, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII.

Bộ Chính trị: Hoàn thành sáp nhập tỉnh trước 15/8, cấm tác động sắp xếp nhân sự

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1/7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7. Cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8. Nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự; xử lý nghiêm vi phạm.