Tổng giám đốc Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phạm Gia có lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Thứ bảy, 23/05/2020 12:01

Những ngày đầu tháng 5-2020, tại khu vực tổ 21, P. Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra tình trạng mất ANTT liên quan đến nhà số 926D Trường Chinh (Đà Nẵng). Địa chỉ nhà này là trụ sở đăng ký kinh doanh của Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Phạm Gia (Cty Phạm Gia) do ông Phạm Trung (1974, trú P. Hòa Phát) làm Tổng giám đốc. Đầu tháng 5-2020, khi biết vợ chồng  ông Trung bán căn nhà số 926D Trường Chinh cho người khác, nhiều đối tác làm ăn chung với Cty Phạm Gia đến đòi nợ.

Văn phòng giao dịch của Cty Phạm Gia tại địa chỉ 158-160 Nguyễn Văn Linh đã dừng hoạt động.

Ngày 21-5, nhiều người làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo gửi đến cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng. Anh Ngô Văn Tiến (1979, trú tổ 21, P. Hòa Phát), là đối tác làm ăn và cũng là hàng xóm của Phạm Trung cho biết, giữa năm 2018, Trung từ Sài Gòn về Đà Nẵng, đến ở cạnh nhà anh Tiến và tạo mối quan hệ thân thiện. Giữa tháng 11-2018, Trung xây nhà ở và gọi Tiến làm cửa nhôm kính. Sang năm 2019, Trung có nhận thầu xây dựng nhà ở và gọi Tiến thi công, tiền nong thanh toán sòng phẳng. Đến tháng 9-2019, Trung thành lập Cty Phạm Gia, có đặt văn phòng giao dịch tại số 158- 160 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) và gọi Tiến gia công cửa nhôm kính. Theo đó, anh Tiến đã thi công 4 công trình xây dựng nhà ở cho Trung tại đường Hòa Liên 5, Ngô Thế Vinh, Châu Thượng Văn và Tạ Mỹ Duật. Quá trình thi công, Trung nợ Tiến 349 triệu đồng.

Từ tháng 10-2019, anh Tiến nhiều lần đến Cty Phạm Gia đòi nợ nhưng  Trung nhiều lần hứa hẹn để khất nợ. Ngày 22-4-2020, Trung ký biên bản xác nhận nợ với anh Tiến và cam kết đến ngày 20-5-2020 sẽ thanh toán dứt điểm 349 triệu đồng. Qua tìm hiểu, anh Tiến được biết, Trung đã lấy tiền các công trình mà Tiến đã thi công và bán căn nhà số 926D cho người khác, bỏ đi khỏi địa bàn P. Hòa Phát. Và không chỉ anh Tiến, nhiều người tham gia thi công cho Cty Phạm Gia do Trung làm Tổng giám đốc  bị nợ hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, anh Hoàng Quốc Thiện (1987, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) tố cáo Trung còn nợ số tiền 45 triệu đồng ký hợp đồng xây dựng nhà ở tư nhân; anh Phạm Đức Mạnh (1974, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) tố cáo Trung nợ số tiền 52.587.000 đồng tiền mua thiết bị điện; anh Phạm Cương Bách (1984, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tố cáo Trung nợ 90 triệu đồng tiền nhân công xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng và Quảng Bình; chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (1987, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) tố cáo Cty Phạm Gia do Trung làm tổng giám đốc lấy hàng, thiết bị, phụ kiện tủ bếp Faster còn nợ hơn 17,5 triệu đồng; anh Ngô Minh Trí (1992, xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) tố cáo Trung nợ số tiền 250.000.000 đồng.

Từ đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân, sáng 22-5, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đến P. Hòa Phát xác minh về Tổng giám đốc Phạm Trung và Cty Phạm Gia. Tại CAP Hòa Phát, chúng tôi được CSKV cho biết, Phạm Trung có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 28, P. Hòa Phát từ năm 2018. Sau đó Trung chuyển khẩu về tổ 21 (P. Hòa Phát) và lấy căn nhà số 926D làm địa chỉ đăng ký mở Cty Phạm Gia. Khoảng tháng 4-2020, Trung bán căn nhà số 926D cho người khác và chuyển đi đâu không rõ. Sau khi Trung chuyển đi, đầu tháng 5-2020, có nhiều người đến đòi nợ và xảy ra tình trạng tạt sơn vào nhà số 926D.

Nhà số 926D Trường Chinh là địa chỉ đăng ký thành lập Cty Phạm Gia đã được Tổng giám đốc Phạm Trung chuyển nhượng cho người khác.

Từ thông tin do CAP Hòa Phát cung cấp,  9 giờ ngày 22-5, phóng viên đến nhà số 926D Trường Chinh thì thấy cửa khóa. Bên ngoài cổng có dán 3 tờ thông báo của chủ sở hữu mới, có nội dung: “Chào anh chị. Nhà  này tôi đã mua lại của ông Trung bằng sổ đỏ và đã sang tên trước bạ nên không có liên quan gì đến công ty Phạm Gia. Rất mong anh chị thông cảm, không làm phiền. Cần hỗ trợ thông tin, xin hãy gọi cho tôi”. Liên lạc theo số điện thoại đường dây nóng Cty Phạm Gia đăng tải trên trang Web công ty là 0975499978, chúng tôi được một giọng nữ nghe máy, xác nhận là nhân viên của Cty nhưng đã nghỉ việc. Liên lạc theo số điện thoại cố định đăng ký trong hợp đồng kinh tế của Cty Phạm Gia là 02363566229 được biết, số máy này đã bị khóa. Xác minh  địa chỉ văn phòng Cty Phạm Gia tại tòa nhà số 158-160 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) được biết, Cty này thuê 2 phòng tại tầng 5 để làm trụ sở. Đến thời điểm chiều 22-5, văn phòng Cty đã đóng cửa, nhân viên nghỉ việc, toàn bộ máy móc, trang thiết bị được chuyển đi nơi khác. Qua tìm hiểu được biết, một số nhân viên Cty Phạm Gia nợ lương 3 tháng và hiện nay không biết Tổng giám đốc Phạm Trung đang ở đâu, làm gì.

Từ những gì chúng tôi thu thập được có thể xác định, Cty Phạm Gia đã ngừng hoạt động tại Đà Nẵng và chủ doanh nghiệp này nợ rất nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thiết nghĩ, cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải khẩn trương vào cuộc xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Đ.NGA