Tổng thống Iran tới New York dự Đại hội đồng LHQ giữa lúc xung đột với Mỹ chưa hạ nhiệt

Thứ ba, 22/09/2026 10:23

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới New York ngày 22-9 để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ ràng hướng tới chấm dứt xung đột.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫy tay khi người biểu tình tại Tehran hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel ngày 18-9.
Ảnh: Getty Images
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫy tay khi người biểu tình tại Tehran hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel ngày 18-9.
Ảnh: Getty Images

Iran sẽ cử một phái đoàn thu gọn tới New York tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “phái đoàn nòng cốt” của Iran, trong đó có Tổng thống Pezeshkian, được phép nhập cảnh để tham dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Theo phía Mỹ, các thành viên phái đoàn Iran sẽ chịu những hạn chế về đi lại và mua sắm. Họ chỉ được phép hoạt động trong phạm vi cần thiết để tham dự các sự kiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc, sân bay quốc tế John F. Kennedy và cơ sở phái bộ Iran tại LHQ; nếu muốn đi ra ngoài những khu vực này, họ phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước.

Chuyến đi diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi Mỹ và Iran vẫn ở trong tình trạng xung đột. Dù chưa ghi nhận các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran trong hơn hai tuần, Tehran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng có thể dẫn tới các đợt đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây cho biết ông đang cân nhắc các quyết định quan trọng liên quan Iran và nói “những điều rất lớn” có thể xảy ra trong thời gian tới, song không nêu cụ thể.

Iran đã tham dự Đại hội đồng LHQ trong nhiều thập niên, kể cả những giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng với Mỹ. Tuy nhiên, việc Tổng thống Pezeshkian tới New York năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đặc biệt căng thẳng và các cuộc đàm phán chưa được nối lại.

Theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. Chuyến đi được xem là dịp để Tehran trình bày quan điểm trước cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xung đột tiếp tục phủ bóng lên chương trình nghị sự của kỳ họp.

B.N