Tổng thống Singapore thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Thứ hai, 17/10/2022 15:36
Chiều 16-10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 16-20/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ…; đặc biệt là đưa hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, theo chương trình, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước và chứng kiến lễ ký kết; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng với đó, Tổng thống Singapore sẽ tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội; thăm Khu công nghiệp VSIP1, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và một số hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

TTXVN