Tốt đời - đẹp đạo

Thứ năm, 26/12/2013 10:45

(Cadn.com.vn) - Trên địa bàn Đà Nẵng hiện có gần 46.000 giáo dân, sinh hoạt tại 26 giáo xứ Công giáo. Phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, giáo dân giáo phận Đà Nẵng đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, các hoạt động xã hội trong đồng bào Công giáo từ lâu vốn là thế mạnh, ngày càng phát triển thành một phong trào rộng lớn. Với tinh thần "yêu thương phục vụ", những việc làm bác ái của đồng bào công giáo Đà Nẵng không chỉ gói gọn trong việc đóng góp vật chất, tổ chức cứu trợ trong các đợt thiên tai, hoạn nạn mà còn trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục như xây dựng các cơ sở dạy nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi, suy dinh dưỡng; thành lập cơ sở hướng nghiệp may, thêu, nữ công gia chánh, phòng khám chữa bệnh nhân đạo...

Qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cộng đồng Công giáo Đà Nẵng đã xây dựng 9 trường học và nuôi dạy trẻ, các cơ sở này hàng năm đã miễn, giảm cho 517 cháu có hoàn cảnh khó khăn với hơn 500 triệu đồng. Xây dựng trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật gần 4 tỷ đồng.  Mở 2 cơ sở dạy nghề miễn phí và giới thiệu việc làm cho thanh niên nghèo tại Phú Thượng (Hòa Sơn, H. Hòa Vang), qua đó tổ chức 12 lớp đào tạo được hơn 500 học viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm. Xây dựng 1 cơ sở chăm sóc phụng dưỡng 30 cụ già neo đơn.

Riêng  phòng khám bệnh tình thương do các nữ tu Thánh Phao lô phụ trách trong 5 năm qua đã khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 70.000 lượt với hơn 52.000 lượt bệnh nhân vùng sâu vùng xa; hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể, mổ tim cho bệnh nhân nghèo với chi phí hơn 3,5 tỷ đồng... Ngoài ra Ban Bác ái- xã hội Tòa Giám mục đã xây dựng được 520 nhà đồng tâm với số tiền hơn 10 tỷ đồng góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm; thông qua Hội chữ thập đỏ TP ủng hộ đóng 20 giếng khoan tại Q. Sơn Trà giúp người dân có nước sạch sinh hoạt...

Giáo dân Đà Nẵng trang trí ngày lễ Noel.

Ông Đặng Văn Liễu, Trưởng ban Từ thiện xã hội - Ủy ban đoàn kết công giáo TP Đà Nẵng cho biết: Riêng trong dịp đón Giáng sinh 2013, các giáo phận đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại xã miền núi Hòa Bắc (H. Hòa Vang), tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Noel...

Trong công cuộc phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới, đồng bào Công giáo trên địa bàn Đà Nẵng đã và đang hưởng ứng mạnh mẽ về sức người sức của. Nhiều chương trình, hoạt động của các giáo xứ đã trở thành mô hình hay, hiệu quả như mô hình "Khu dân cư (KDC) văn hóa- nông thôn mới sống tốt đời đẹp đạo" tại giáo họ Tùng Sơn, xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang); "KDC văn hóa, văn minh đô thị sống tốt đời đẹp đạo" tại khu E, vùng tái định cư giáo xứ Cồn Dầu, P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ)  với 12 nội dung thi đua được gắn liền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và 10 nội dung thi đua "7 tốt đời, 3 đẹp đạo".

Tuy mới triển khai thí điểm 1 năm, nhưng mô hình đã đạt những thành quả rất đáng khích lệ. Tại giáo xứ Tùng Sơn, cộng đồng Công giáo đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển về kinh tế, chung tay làm đường giao thông, kênh mương  nội đồng; xây dựng phong trào thi đua "giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo hạnh phúc, gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, xóm làng yên vui"... Đặc biệt, mô hình "Bình yên xóm đạo" tại giáo xứ Tùng Sơn  được coi là điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tại khu E, giáo xứ Cồn Dầu, tuy là khu dân cư mới hình thành, nhưng các hộ giáo dân cũng nhanh chóng đoàn kết, hòa nhập, ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào QCBVANTQ. Khi mô hình " KDC văn hóa, văn minh đô thị sống tốt đời đẹp đạo" được triển khai, giáo dân tích cực hưởng ứng, tạo thành một phong trào rộng khắp. Nổi bật nhất vẫn là việc xây dựng KDC "không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "KDC  không rác", chung tay xây dựng môi trường sống thông thoáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Trong năm, tại khu E tái định cư giáo xứ Cồn Dầu, hầu như không xảy ra tệ nạn xã hội, hơn 95% gia đình công giáo đạt tiêu chuẩn văn hóa chuẩn và 4/4 tổ dân phố được công nhận là KDC văn hóa.  Gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Anh Đào, Đoàn Cảng được tuyên dương khen thưởng trong phong trào khuyến học, hoạt động từ thiện xã hội. Ông Nguyễn Đức Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP Đà Nẵng nhận xét: Đây cũng là các gương điển hình thực hiện 3 sứ vụ (lời Chúa, Thánh Thể và thực hành đức bác ái) theo hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Kết quả nổi bật nhất của các phong trào là đã được các cha xứ, cộng đồng Công giáo tham gia, hưởng ứng sôi nổi, gắn kết mối quan hệ hài hòa giữa đạo, đời. Từ những kết quả đạt được, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Đà Nẵng sẽ nhân rộng mô hình này...

Lê Anh Tuấn