Trả giá cho những cuộc “lên tiên” tập thể

Thứ năm, 04/11/2021 07:48

Những năm gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy tập thể tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ ngày một nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Hai vụ việc mà chúng tôi ghi nhận trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mới đây là điển hình.

  Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28-10.

“Lên tiên” trong quán karaoke

Cuối tháng 10-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phước (1999, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) để điều tra về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Mới độ tuổi đôi mươi nhưng Phước đã đua đòi ăn chơi, rủ rê 2 “chiến hữu” cùng trang lứa là Lê Văn Sáng (1999, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Sáng (quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) tham gia vào những “bữa tiệc” ma túy.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, chiều 19-10, sau khi đã “chén chú chén anh” cùng đôi bạn tên Sáng, Phước rủ cả nhóm đi hát karaoke tại quán Binben (tại P. Hòa Hiệp Nam) do bà Nguyễn Thị Lệ (1981) làm chủ. Dù đang là thời điểm chưa cho phép quán karaoke hoạt động trở lại để phòng chống dịch Covid-19, song bà Lệ vẫn cho cả nhóm vào ca hát. Tại đây, Phước liên lạc điện thoại với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) để “đặt hàng” 1 gói ma túy Ketamine và 2 viên ma túy (thuốc lắc) “ship” về quán karaoke sử dụng. Khoảng 30 phút sau, có người giao “thuốc” đến và Phước xuống nhận rồi đem lên cho Lê Văn Sáng và Nguyễn Văn Sáng cùng sử dụng. Trong lúc đang “lên tiên” thì nhóm “con nghiện” này bị lực lượng Công an quận Liên Chiểu ập vào bắt quả tang. Tiến hành test nhanh, xác định cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra ăn năn, hối cải, cho rằng muốn đua đòi theo chúng bạn thích thử “độ phê” của thuốc lắc, ma túy nên thử dùng vài lần và mong cơ quan điều tra giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên lời ăn năn hối cải đã muộn mằn. Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phước về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Còn hai đối tượng Lê Văn Sáng và Nguyễn Văn Sáng cũng đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý hành vi theo quy định của pháp luật. Riêng chủ quán karaoke Binben, lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ đề xuất UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử lý nghiêm.

 Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt trong karaoke Binben.

“Tiệc ma túy” sau tiệc cưới

Cũng kiểu đua đòi, thích thể hiện là những “dân chơi” mà một nhóm “con nghiện” đã bị TAND quận Liên Chiểu xét xử, tuyên phạt về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 6-10-2020, sau khi đi dự đám cưới, nhóm thanh niên, gồm: Nguyễn Hữu Sỹ; Nguyễn Hữu Thành Vinh; Nguyễn Minh Chính (1990, cùng trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trương Hoàn Phúc (1994, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Lê Hiền (1984, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã rủ một số thanh niên khác đến quán karaoke T.N (trên đường Ngô Văn Sở, Q. Liên Chiểu) để hát. Trên đường đi, nhóm này thống nhất góp tiền để mua ma túy để cùng sử dụng. Sau đó Phúc đi mua tổng cộng 40 viên ma túy (thuốc lắc) và hộp ketamine của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 16.000.000 đồng rồi đem về cho cả nhóm hát cùng sử dụng. Đến 16 giờ cùng ngày, khi cả nhóm đang “cao hứng” thì bị lực lượng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Liên Chiểu kiểm tra, bắt quả tang. Qua test nhanh, tổng cộng 19 đối tượng trong quán đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 28-10-2021 các bị cáo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận trước hành vi phạm pháp của mình. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Phúc 9 năm tù giam, Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Hữu Thành Vinh 8 năm tù, Lê Hiền 7 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Hữu Sỹ bị tuyên 2 năm tù giam về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công Hạnh