Trả giá vì máu “yêng hùng”

Thứ hai, 14/10/2019 10:06

Sau gần 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên hơn 550 tháng tù đối với các bị cáo: Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Thảo (1988), Phạm Anh Tuấn (1980), Đào Văn Cảnh (1980, cùng trú P. Sông Trí, TX Kỳ Anh), Trần Công Tiến (1977), Đào Văn Lượng (1997), Võ Việt Hưng (1992, cùng trú H. Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (1994, trú H.Cẩm Xuyên) về tội “Giết người”. Ngoài ra, bị cáo Thảo còn bị truy tố thêm về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị cáo tại phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, tháng 4- 2018 Nguyễn Xuân Thông (1988, trú xã Yên Hồ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) mở Công ty TNHH Đại Tín (Cty Đại Tín) tại xã Kỳ Đồng, H. Kỳ Anh, hoạt động với 11 ngành nghề kinh doanh, trong đó có dịch vụ cầm đồ. Đến tháng 9-2018, Nguyễn Tùng Lâm cũng mở Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tùng Lâm (Cty Tùng Lâm) với 12 ngành nghề kinh doanh, cũng có dịch vụ cầm đồ ngay cạnh Công ty Đại Tín.

Do mâu thuẫn về địa điểm mở công ty nên khoảng 13 giờ ngày 16-10-2018, Thông điều khiển ô-tô mang BKS 38A-164.77 chở Đào Ngọc Tuấn (1987, trú xã Đức Dũng, H. Đức Thọ) từ TP Hà Tĩnh vào xã Kỳ Đồng để nói chuyện với Lâm về việc mở công ty bên cạnh gây khó khăn cho việc kinh doanh, làm ăn. Nhận thông tin từ người làm về việc Thông rủ người vào công ty “nói chuyện” với mình, Lâm liền “triệu tập” đồng bọn gồm: Thảo, Tiến, Tuấn, Giáp rồi đi  từ P. Sông Trí ra xã Kỳ Đồng để “đón tiếp”. Lúc này, nghe tin Lâm “có khách”, nhóm của Cảnh, Lượng, Hưng cũng chạy xe ra Kỳ Đồng tiếp ứng.

Ra đến Kỳ Đồng, thấy ô-tô BKS 38A-164.77 của Nguyễn Xuân Thông chạy trên QL1A, xe của Giáp vượt lên chặn đầu xe ép vào lề đường. Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao đi về phía xe Thông. Tuấn ngồi trong xe rút súng đe dọa, còn Thông thì lùi xe chuyển hướng. Thấy vậy, nhóm Lâm tiếp tục lên xe rượt đuổi nhau trên QL1A khiến người tham gia giao thông khiếp vía. Phát hiện xe Thông chạy ngược chiều trên QL1A, Nguyễn Quốc Thảo đã điều khiển xe bán tải BKS 38C-085.03 đâm vào hông bên trái đuôi xe đối phương, khiến hai xe bị hư hỏng nặng, phải dừng lại.

Lúc đó Đào Ngọc Tuấn xuống xe, cầm một khẩu súng ngắn chĩa về phía nhóm Nguyễn Tùng Lâm đe dọa. Thấy vậy, Nguyễn Quốc Thảo lao vào giữ tay Tuấn khống chế súng rồi dùng dao chém vào tay phải, đánh vào lưng của Tuấn. Tiếp đó, Giáp, Lâm, Tiến cùng Phạm Anh Tuấn lao vào đấm đá mặt, người Đào Ngọc Tuấn. Đồng thời, Lâm dùng kiếm chém, đánh 2 đến 3 cái vào lưng đối phương làm nạn nhân ngã gục xuống đường. Dù Tuấn không còn khả năng chống cự, nhưng Cảnh, Lượng, Hưng vẫn lao vào dùng chân đạp lên đầu, dùng mũ cối ném vào người Tuấn. Sự việc sau đó được Giáp can ngăn.

Hai ô-tô tông nhau sau màn rượt đuổi và khẩu súng thu tại hiện trường vụ hỗn chiến.

Tiếp nhận tin báo, CAH Kỳ Anh ngay lập tức có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng dạng Col Rulo, 5 viên đạn, 1 thanh kiếm, 1 gậy kim loại và nhiều tang vật liên quan khác. Nạn nhân bị thương sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu; đồng thời triệu tập Thông cùng nhóm của Lâm về trụ sở CAH để làm rõ. Hậu quả của vụ hỗn chiến làm Đào Ngọc Tuấn bị đa chấn thương, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong vào ngày 17- 10-2018; ô-tô BKS 38A-164.77 bị hư hỏng, thiệt hại hơn 78,5 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, chị Phạm Thị Hà (vợ Đào Ngọc Tuấn) đã yêu cầu bồi thường tổng số tiền 500 triệu đồng. Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Thảo, Phạm Anh Tuấn, Trần Công Tiến, Đào Văn Lượng, Nguyễn Văn Giáp, Đào Văn Cảnh đã nhờ gia đình tự nguyện bồi thường đủ số tiền trên cho gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa, chị Phạm Thị Hà không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Tùng Lâm vừa là người khởi xướng, đồng thời là người thực hành tích cực. Hành vi của các bị cáo liều lĩnh, táo bạo; thể hiện sự coi thường pháp luật; coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Do vậy, cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Trên cơ sở đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Tùng Lâm 8 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Quốc Thảo 7 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hai hình phạt 8 năm tù giam. Trần Công Tiến nhận mức án 6 năm 6 tháng tù giam; Đào Văn Cảnh nhận mức án 6 năm tù; Nguyễn Văn Giáp và Phạm Anh Tuấn mỗi bị cáo chịu 4 năm 6 tháng tù giam; Đào Văn Lượng và Võ Việt Hưng, mỗi bị cáo 4 năm tù giam.

X.SƠN