Trăm kiểu tránh nóng

Thứ bảy, 17/05/2014 10:37

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, nắng nóng ở ngưỡng gần 40 độ C như thiêu đốt mọi vật, khiến cuộc sống đa số người dân bị đảo lộn. Tại Đà Nẵng, để tránh cái nóng quay quắt, nhiều người chọn bãi biển, công viên, siêu thị… làm nơi “giải nhiệt”. Các mặt hàng điện tử như quạt, máy điều hòa cũng đang “nóng” lên do tiêu thụ mạnh…

GỐC CÂY LÀ “NHÀ”…

  “Nắng kinh khủng quá, đến 9 giờ sáng là phải ra ngồi “trụ” gốc cây cho đến gần 4 giờ chiều mới dám về nhà. Nắng nóng không làm được gì cả…”, đó là lý do chị Nguyễn Thị Thanh làm nghề lao động tự do ở đường Điện Biên Phủ và nhiều người khác ở Đà Nẵng, khi phải chọn cho mình một cách “hạ nhiệt” để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt như thiêu đốt trong những ngày này.

Tình trạng nắng nóng kéo dài cũng đẩy nhiều người tìm đến những gốc cây rợp mát để nghỉ ngơi, trò chuyện, thậm chí để ngủ. Chị Phạm Thị Hoa, nhà ở đường Trần Phú (Đà Nẵng), cho biết: “Nhà nằm trong hẻm lại lợp tôn nên đến khoảng 11-12 giờ trưa là nóng như đổ lửa. Không ai trong nhà chịu nổi. Mấy hôm nay đến trưa thì cả nhà đóng cửa đi tránh nóng. Tôi thì bồng đứa con nhỏ vào siêu thị, còn ông bà già tôi thì mang cơm, nước ra bờ sông Hàn”...

Nhiều người dân chọn gốc cây râm bóng làm “nhà” tránh nắng.

Trong khi đó, tại các bãi biển ở Đà Nẵng như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, T20, Mỹ Khê, Xuân Thiều, Non Nước, Tiên Sa… ngay từ giữa giờ chiều hàng chục ngàn người dân và du khách đổ dồn đến để tắm biển, tránh nóng, gây nên tình trạng quá tải. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, những ngày nắng nóng này lượng khách tăng gấp đôi. Bình quân mỗi ngày có đến hơn 30.000 người đến các bãi biển tắm, nghỉ ngơi.

Còn với sinh viên, công nhân thuê trọ cuộc sống vốn chật vật về nhà trọ thì nắng nóng khiến họ càng khốn khổ hơn. Nguyễn Thị Mơ, sinh viên Trường Sư phạm ĐH Đà Nẵng cho biết, do đang thời điểm ôn thi nên nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả. Vật giá leo thang, trong đó giá điện cũng được chủ trọ tăng gấp 3 lần, nắng nóng thế này ở nhà ôn bài phải bật quạt suốt ngày. Song do phòng trọ nhỏ, lợp mái tôn, nên dù bật quạt cách nào cũng luôn nóng hầm hập như lò lửa. Nên vậy, sau giờ lên lớp, Mơ và các bạn thường lang thang vào công viên hoặc siêu thị để tránh nóng, đêm về mới tập trung học tập.

Nắng nóng người dân tập trung ra các bãi biển tắm tránh nắng.

HÀNG ĐIỆN LẠNH “NÓNG”…

Anh Trần Nguyên Thủy, quản lý cửa hàng điện tử điện lạnh trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng) cho biết, vài ngày nay do nắng nóng nên số lượng máy điều hòa bán ra tăng mạnh, gấp 5-6 lần ngày thường. Trung bình mỗi ngày tại cửa hàng này bán ra từ 25-30 bộ máy điều hòa, chủ yếu của hãng Mishumishi, Toshiba, Samsung… Số lượng khách mua quạt hơi nước chống nóng cũng tăng mạnh, hơn 100 chiếc/ngày. Cũng theo một chủ cửa hàng bán quạt trên đường Điện Biên Phủ, nắng nóng nhiệt độ cao khiến lượng quạt máy tiêu thụ tăng nhanh trong những ngày gần đây, cụ thể tăng 3-5 lần so với ngày bình thường.

Theo chủ cửa hàng này cho hay, do lường trước được năm nay khả năng nắng nóng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nên đa số các cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh trên địa bàn Đà Nẵng đã chuẩn bị và đặt hàng số lượng nhiều nên đáp ứng được lượng hàng cho người tiêu dùng không bị “cháy” như những năm trước. Dù người mua nhiều nhưng giá cả chỉ tăng chút ít nên người mua- kẻ bán đều hài lòng.

Không chỉ đồ điện tử giải nhiệt, ngay cả các hãng nước đá, nước ngọt cũng tăng đột biến doanh số bán ra trong những ngày nắng nóng vừa qua. Tại cơ sở sản xuất nước đá số 22-Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng), chủ cửa hàng cho biết mỗi ngày bán ra khoảng trên dưới 100 cây đá, trong khi đó ngày thường, mỗi ngày bán nhiều cũng chỉ được khoảng 50 cây. Tại nhiều cơ sở nước đá khác như Tín Vũ (đường Nguyễn Duy Hiệu), Xuân (đường Ngô Quyền) lượng nước đá xuất xưởng những ngày qua cũng tăng đột biến…

Hiện tình hình nắng nóng còn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động các biện pháp tránh nắng để không ảnh hưởng lớn công việc, sức khỏe.

V.Tuân