Tràn lan nạn đá gà ăn tiền tại các địa phương

Thứ sáu, 27/02/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - Thời điểm này, tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam đang diễn ra nhiều lễ hội truyền thống càng tô điểm thêm nét độc đáo của các phong tục, tập quán của người dân bản xứ. Bên cạnh những nét đẹp của lễ hội truyền thống, hiện nhiều lễ hội còn biến tướng kèm theo tệ nạn mê tín dị đoan và cờ bạc. Điều này không chỉ làm mất đi truyền thống tốt đẹp của các lễ hội mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm nhưng tại một số nơi, nạn cờ bạc ăn theo lễ hội xuân vẫn còn phổ biến.

Ngày 25-2, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có chuyến "du xuân" về một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận tại một nơi vẫn còn không ít người có máu đỏ đen mãi "bù đầu" với các thú vui cờ bạc như đá gà là một ví dụ. Anh Lê Chín, trú H. Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết: Trong những ngày qua tại xã Đại Cường (H. Đại Lộc) có tổ chức đá gà cá độ rất lớn, thu hút nhiều người từ các địa phương khác cùng tham gia. Số tiền đặt cược tại trường gà lên đến con số hàng chục triệu đồng. Do tụ tập đông người, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên bị các cơ quan chức năng tổ chức đẩy đuổi. Tuy nhiên, vẫn có một số thanh niên lén lút tổ chức đá gà ăn tiền. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 25-2, trên tuyến đường liên xã từ Đại Cường đi Đại Minh (nhất là địa bàn thôn Thanh Vân, xã Đại Cường) vẫn có gần 100 người tụ tập, tổ chức đá gà công khai nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Tụ điểm đá gà tại xã Đại Cường.

Khi liên lạc, làm việc cùng UBND xã, Trưởng CAX Đại Cường Phan Công Tiện phủ nhận: Đây không phải là tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà. Số thanh niên này mang gà ra xổ (tập dượt gà trước khi đi đá)... cho vui. Tiếp tục chuyến "hành trình" chúng tôi phát hiện ngay trong sân của HTX Đại Thắng (trên đường liên xã Đại Minh-Đại Thắng) có hơn 50 người đang la hét xung quanh những chú gà đang đá. Cũng theo tìm hiểu, tại các địa phương khác, như: Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ... tỉnh Quảng Nam đang tồn tại gần chục trường gà lớn, nhỏ.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tổ chức truy quét, xử lý hàng trăm đối tượng về hành vi cá độ thông qua hình thức đá gà song tình trạng đá gà này vẫn không thuyên giảm. Nhiều đối tượng vừa bị xử lý vẫn tiếp tục tái phạm. Theo lời một cán bộ có chức năng tại Đại Lộc cho biết: Việc bắt giữ và xử lý các đối tượng này gặp nhiều khó khăn do lực lượng CA quá mỏng, đối tượng vi phạm quá đông và thủ đoạn vi phạm rất tinh vi...

Bên ngoài một tụ điểm đá gà tại xã Đại Thắng.

Không riêng gì Quảng Nam, tại TP Đà Nẵng tình trạng cá độ bằng hình thức đá gà cũng diễn biến khá phức tạp. Ông Nguyễn Ba (trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người có "thâm niên" hàng chục năm trong nghề đá gà, cho biết: Sau khi một số trường gà tại Q. Cẩm Lệ, Q. Liên Chiểu... bị cơ quan Công an triệt phá, các đối tượng kéo về địa bàn xã Hòa Khương (Hòa Vang) tổ chức. Địa điểm tổ chức là vùng giáp ranh với xã Đại Hiệp (Quảng Nam) song địa điểm cụ thể chỉ được thông báo khoảng 2 giờ đồng hồ khi diễn ra cuộc chơi và trường gà này được tổ chức vào 2 ngày thứ bảy, chủ nhật khi các cơ quan chức năng không làm việc. Mỗi trận đá gà này có giá trị ăn thua rất lớn, có khi đến hàng trăm triệu đồng...

Với những gì đã tìm hiểu cho thấy tình trạng đánh bạc bằng hình thức đá gà đang diễn ra khá phức tạp tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Tuy nhiên việc triệt phá các tụ điểm cờ bạc và xử lý các đối tượng vi phạm vẫn là vấn đề nan giải, vượt quá giới hạn về chức năng cũng như năng lực của CA cấp xã. Để tình trạng đánh bạc này được chấm dứt, theo chúng tôi cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và các địa phương.

M.T