Trang bị ô-tô chuyên dụng cho Công an 14 xã biên giới Quảng Nam

Thứ sáu, 05/08/2022 17:45
Sáng ngày 4-8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ bàn giao ô-tô theo quyết định của Bộ Công an cho Công an 14 xã giáp biên giới. Đại tá Huỳnh Sông Thu- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao chìa khóa xe tượng trưng cho đại diện Công an các xã giáp biên giới. ảnh: Xuân Mai
Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao chìa khóa xe tượng trưng cho đại diện Công an các xã giáp biên giới. ảnh: Xuân Mai

Theo quyết định của Bộ Công an, trong đợt này, 14 Công an xã giáp biên giới thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam được trang bị ô-tô tải chuyên dụng phục vụ công tác. Việc trang bị ô-tô cho Công an 14 xã giáp biên giới là sự quan tâm rất lớn của Bộ Công an đối với lực lượng Công an xã, nhằm tăng thêm phương tiện để lực lượng Công an xã cơ động trong công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở, đồng thời góp phần từng bước xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu đề nghị Công an các xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng phương tiện được trang cấp đúng mục đích, có hiệu quả, đảm phục vụ tốt công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Được biết, đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động, bố trí gần 1.100 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 203/203 xã. Đi đôi với công tác cán bộ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, trang cấp nhiều phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác. Qua đó, lực lượng Công an xã đã góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, được các cấp chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

B.B