Trắng đêm truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng

Thứ tư, 07/06/2017 13:05

(Cadn.com.vn) – 20 giờ 50 ngày 5-6, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin, tại tiệm vàng Đại Lợi (Chanh), số 631-Lê Văn Hiến (tổ 45, P. Hòa Hải) do ông Huỳnh Lợi làm chủ xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động. Từ tin báo, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn điện báo Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng. Nhận thông tin, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải tiến hành điều tra, thu thập các dấu vết tại hiện trường, nắm thông tin từ nhân dân, sàng lọc đối tượng nghi vấn và tổ chức truy bắt đối tượng phạm tội. Qua khám nghiệm hiện trường và những khu vực lân cận, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án, gồm: 1 cặp xách vải màu đen (bên trong có 1 đôi giày vải màu đen, 1 đồng hồ đeo tay, 1 giấy rút tiền, 1 khẩu trang), 1 con dao màu đen dài khoảng 30cm, 1 cục đá được cột bởi dây dù màu trắng.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo phá án tại hiện trường.

Theo anh Huỳnh Phú Phúc (1986, con ông Huỳnh Lợi - chủ tiệm vàng), 20 giờ 25 ngày 5-6, anh đang đứng trong phòng khách uống nước thì nghe tiếng vỡ kính tại tủ đựng vàng của tiệm. Khi anh nhìn ra thì thấy một thanh niên cao khoảng 1,65m, bịt khẩu trang, mặc áo khoác màu xám, quần jean xanh, đội mũ bảo hiểm đang thò tay vào lối kính đã bị đập vỡ để lấy vàng trang sức. Sau khi hốt số vàng đang đựng trong khay bỏ vào túi xách, đối tượng chạy nhanh ra chiếc xe máy hiệu Sirius đang dựng ngoài đường (máy nổ sẵn) để tẩu thoát. Ngay lập tức, anh Phúc cầm chiếc ghế nhựa đuổi theo. Chính vì vậy, khi đối tượng vừa ngồi lên xe máy thì bị anh Phúc dùng ghế đánh vào người và níu lại.

Trước tình thế đó, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy về hướng Q. Sơn Trà nhưng bị anh Phúc kéo lại. Lúc này, có một thanh niên đi xe máy đến thấy sự việc nên đã lao xe vào nhằm chặn lối thoát của đối tượng nhưng y đã tránh được. Chiếc xe máy của người thanh niên mất đà nên đã đâm trúng chân anh Phúc. Dù bị thương ở chân nhưng anh Phúc vẫn cố bám đối tượng đến cùng. Thấy thế, đối tượng điều khiển xe máy kéo anh Phúc đến cầu Biện. Lúc này, ông Ngô Mới - Tổ trưởng tổ dân phố 45 (P.Hòa Hải) biết chuyện nên chạy đến đạp đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng tránh được nên ông Mới đã va chạm với chiếc xe máy, bị thương tích ở chân. Tiếp đến, đối tượng hất anh Phúc xuống đường rồi tăng tốc thoát thân theo hướng đường Lê Văn Hiến - Nguyễn Duy Trinh về phía biển. Anh Phúc bị ngã nên bị thương ở chân trái. Sau khi đối tượng bỏ trốn, ông Mới được người dân đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, một người thanh niên nhặt được một đôi bông tai và mang đến trả lại cho chủ tiệm vàng. Theo lời trình bày của bị hại, tài sản bị cướp gồm 11 đôi bông tai bằng vàng tây khoảng 1 lượng, giá trị là 23 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Từ những thông tin thu thập được và quá trình tổ chức điều tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn, đến 1 giờ 40 ngày 6-6, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã xác định được đối tượng gây án là Huỳnh Khắc Vinh (1995, trú  xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam). Quyết không để đối tượng có cơ hội cao chạy xa bay, Đại tá Trần Mưu chỉ đạo các lực lượng điều tra chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh nơi Vinh ẩn náu. Một tổ tức tốc vào nơi Vinh đăng ký hộ khẩu thường trú tại H. Núi Thành, 3 tổ xác minh nơi Vinh có thể đang theo học tại quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) và TP Hội An (Quảng Nam). 6 giờ ngày 6-6, tại Phòng số 9 - ký túc xá một trường đại học trên địa bàn TP Hội An, lực lượng điều tra tiến hành bắt giữ Huỳnh Khắc Vinh khi đối tượng đang ngủ tại đây. Khi được di lý về  CATP Hội An đấu tranh, Vinh thừa nhận chính là tác giả vụ cướp tiệm vàng tại Q. Ngũ Hành Sơn.

Lời khai ban đầu của Vinh thể hiện, bản thân đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Việt Nam học tại một trường đại học ở TP Hội An. Đêm 5-6, Vinh mượn xe Sirius màu đỏ đen của Nguyễn Đình Thái (bạn học cùng lớp) ra Đà Nẵng chơi. Trên đường đi, Vinh vào một quán nước trên đường Lê Văn Hiến (TP Đà Nẵng) để uống. Tại đây, Vinh nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi cướp, Vinh nhặt cục đá, khúc cây buộc vào sợi dây cho vào ba lô và chạy lòng vòng đi tìm tiệm vàng. 20 giờ 25, Vinh đến tiệm vàng Đại Lợi, dùng đá đập vỡ tủ kính, thò tay vào trong định lấy lắc vàng cho vào túi nhưng không được. Sau đó, Vinh chuyển sang lấy vàng trang sức thì bị chủ nhà phát hiện truy đuổi. Sau khi chạy thoát, Vinh quay về ký túc xá cho đến khi bị lực lượng CA điều tra bắt giữ.

 Huỳnh Khắc Vinh 

Ngoài vụ cướp tiệm vàng Đại Lợi, cùng thủ đoạn tương tự, ngày 27-5, Vinh thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nhưng bất thành. Vụ này Vinh mượn xe máy bạn cùng lớp tên Trương Tuấn Anh ra Đà Nẵng, sử dụng cây đập kính tiệm vàng nhưng không vỡ. Trong khi gây án, Vinh bị chủ tiệm vàng phát hiện truy đuổi nên vội vàng bỏ chạy, không lấy được tài sản gì. Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, có hình thức xử lý nghiêm Huỳnh Khắc Vinh theo quy định pháp luật.

Như vậy, sau 9 giờ xác lập chuyên án, khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự, CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tiệm vàng. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng điều tra, góp phần thực hiện tốt chủ trương 4 an của TP Đà Nẵng trong năm 2017.

Trí Dũng - Nguyên Thảo