Tránh bê-tông hóa khi tu bổ, cải tạo 12 bến nước tại Làng cổ Phước Tích

Thứ năm, 22/05/2025 09:05

Trên cơ sở tờ trình của UBND TP Huế (Tờ trình số 4093/TTr-UBND ngày 11-4-2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản gửi UBND TP Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích tuyến đường làng, bến nước và không gian cảnh quan ven sông Làng cổ Phước Tích (gọi tắt là Dự án).

Cụ thể, sau khi nghiên cứu, Bộ VH-TT&DL thống nhất thỏa thuận Dự án với các nội dung: Tu bổ, tôn tạo tuyến đường làng (giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, trang trí dọc tuyến, cấp nước cây xanh); không gian đón tiếp kết hợp bãi đỗ xe; vườn tiếp đón; cầu cổng lò gốm Phước Tích; không gian vườn ước nguyện gắn với bến Hội; không gian bến Gốm - điểm dịch vụ ngoài trời; vườn gốm hoa gắn với bến cây Bàng; không gian sinh hoạt cộng đồng - vườn diễn xướng dân gian gắn với bến Đình; không gian trải nghiệm làng nghề; không gian cảnh quan - sinh hoạt cộng đồng và lễ hội ngoài trời; tu bổ, cải tạo 12 bến nước.

Trong nhiều nội dung đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý khi thực hiện Dự án này, Bộ VH-TT&DL đặc biệt nhấn mạnh tránh bê tông hóa khi tu bổ, cải tạo 12 bến nước, ưu tiên ưu tiên tận dụng địa thế tự nhiên, kết hợp thảm cỏ, cây xanh. Cùng đó, các không gian công cộng cần bảo đảm hài hòa, không phá vỡ cảnh quan làng cổ, nhất là hạn chế sử dụng "nhiều sắc hoa rực rỡ, tươi mới" tại khu vực vườn tiếp đón; vườn ước nguyện cần bảo đảm tạo nên không gian yên tĩnh, có sự chuyển tiếp phù hợp với các không gian lân cận có sinh hoạt sôi động hơn, như điểm dịch vụ ngoài trời và vườn gốm hoa; vườn diễn xướng dân gian và không gian trải nghiệm làng nghề cần bảo tồn các vườn cây hiện hữu, kết hợp trồng mới các bụi tre v.v.

Khánh Yên