Trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và phụ trách Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Thứ sáu, 02/06/2023 14:16
Ngày 1-6, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế- ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế khóa 8, nhiệm kỳ 2020- 2025; công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020- 2025 và trao quyết định giao phụ trách Trường ĐH Kinh tế.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn trao quyết định công nhận, giao phụ trách Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ trao quyết định chuẩn y và công nhận chức danh Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn trao quyết định công nhận, giao phụ trách Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh.

Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn- Hiệu trưởng Nhà trường được chuẩn y, công nhận chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2020- 2025 và thôi giữ chức Hiệu trưởng Nhà trường. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế được giao phụ trách Trường ĐH Kinh tế với chức danh Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Đà Nẵng chúc mừng hai cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Trường ĐH Kinh tế đạt được trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ ghi nhận những đóng góp của 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm, mong rằng ở cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn và PGS.TS Võ Thị Thúy Anh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận trọng trách mới, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp thành phố Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Tập thể lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế, các cán bộ chủ chốt đã tin tưởng, tín nhiệm. Với niềm vinh dự và tự hào, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn hứa sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết một lòng, cầu thị, khiêm tốn học hỏi, tôn trọng và phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ tập thể để đề ra chủ trương lớn, những quyết sách đúng đắn, những giải pháp mới hữu hiệu, đưa Trường ĐH Kinh tế ngày một phát triển.

Xuân Sơn