Trèo tường giữa đêm khuya

Thứ ba, 15/12/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Từ khoảng tháng 9-2015, tình trạng kẻ gian lợi dụng ban đêm đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản trên địa bàn H. Đô Lương (Nghệ An) diễn biến phức tạp khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, để đấu tranh với loại tội phạm này nhằm ổn định tình hình ANTT, lãnh đạo CAH Đô Lương đã tiến hành họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án 915TC, do Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn - Đội trưởng Đội CSĐTTP về HS-KT-MT làm Phó ban và điều động TS, ĐTV tham gia phá án.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các TS nhanh chóng được tung xuống nhiều địa bàn để xác minh. Qua điều tra ban đầu, BCA nhận thấy, phương thức hoạt động của các đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm khuya khi người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng quên khóa cửa nhà, chúng đột nhập những ngôi nhà cao tầng để lấy trộm tài sản có giá trị như máy tính xách tay, máy tính bảng, ĐTDĐ... Địa bàn hoạt động của bọn tội phạm chủ yếu là khu vực TT Đô Lương và các xã lân cận. Cùng thời điểm này, ngày 1-10, CAH Đô Lương nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Lộc (trú khối 8, TT Đô Lương) với nội dung, gia đình anh vừa bị kẻ gian đột nhập tầng 2 lấy trộm tài sản nhưng bị anh phát hiện nên đối tượng đã bỏ chạy, để lại một chiếc ĐTDĐ.

Từ manh mối là chiếc điện thoại mà đối tượng bỏ lại tại hiện trường, BCA đã cử các TS tiến hành xác minh, truy tìm chủ nhân của nó. Sau một thời gian điều tra, xác minh và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, BCA xác định chủ nhân của chiếc điện thoại là Chu Văn Anh (1992, trú xóm 1, xã Đặng Sơn, H. Đô Lương). Xác minh nhanh, BCA có đủ cơ sở ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Anh. Khai thác nóng từ Anh, đối tượng khai nhận thực hiện những vụ trộm cắp cùng các đồng phạm Bùi Duy Long (1993) và Đinh Văn Thìn (2000, anh họ của Anh, trú xóm 1, xã Đặng Sơn). Từ lời khai của Anh, Long và Thìn nhanh chóng được triệu tập lên trụ sở CAH Đô Lương.

Các đối tượng tại CQĐT.

Tại CQĐT, Anh, Long và Thìn khai nhận đã cùng nhau thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với tổng số tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng. Theo lời khai của Chu Văn Anh, giữa tháng 9-2015, trong lúc cùng Thìn đi chơi tại TT Đô Lương về thì Anh thấy tầng 2 nhà anh Lâm Hưng Khánh (thuộc khối 9, TT Đô Lương) mở cửa nên bàn bạc rủ Thìn đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, Thìn đứng đợi trên cầu Đô Lương còn Anh trèo lên cổng sắt nhà bên cạnh và đột nhập phòng ngủ tầng 2 nhà anh Khánh lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 chiếc Ipad, 1 sợi dây chuyền bạc và 300 ngàn đồng. Anh cho tất cả vào túi ni-lông rồi thoát ra ngoài bằng đường cũ. Gần đây nhất, Anh đột nhập tầng 3 nhà anh Nguyễn Trí Quang (trú khối 4, TT Đô Lương) lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá gần 10 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án 915C, các TS xác định thêm một đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm tài sản với số lượng khá là Đào Anh Cường (1996, trú xóm 6, xã Văn Sơn, H. Đô Lương). Ngày 5-10, BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong vòng 7 tháng từ tháng 2 đến 10-2015, Cường đã gây ra 20 vụ trộm trộm cắp với tổng số tang vật gồm 21 chiếc ĐTDĐ của các hãng Iphone, Samsung, Nokia, Oppo... với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Theo khai nhận của Cường, cứ vào thời gian đêm khuya, Cường một mình đi xe đạp quanh khu vực TT Đô Lương và các xã lân cận như Đông Sơn, Văn Sơn, nếu phát hiện nhà nào có thể đột nhập thì lẻn vào trộm cắp tài sản. Điển hình, ngày 13-9, Cường đi xe đạp đến xóm 6, xã Đông Sơn, phát hiện nhà chị Đặng Thị Thơ không khóa cửa nên vượt rào lẻn vào phòng ngủ trộm chiếc điện thoại Nokia Lumia 630, đem bán cho cửa hiệu cầm đồ lấy tiền nướng vào game.

Hiện CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Anh, Bùi Duy Long và Đào Anh Cường về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục mở rộng điều tra.

D.H