Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2025

Thứ năm, 20/02/2025 14:24

Ngày 20-2, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Tạ Tự Bình cho biết, UBND Q. Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2025, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16-3 đến 19-3-2025 (nhằm ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 2 năm Ất Tỵ).

Hòa thượng Thích Huệ vinh- Trụ trì chùa Quán Thế Âm đóng góp ý kiến.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi- Trưởng ban tổ chức Lễ hội phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp.

Ông Tạ Tự Bình- Phó Chủ tịch UBND quận ngũ Hành Sơn báo cáo công tác chuẩn bị lễ hội.

Tại cuộc họp, ông Tạ Tự Bình đã báo cáo công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ hội, điều chỉnh lại thời gian khai mạc và bế mạc Lễ hội. Theo đó, lễ hội có 3 tiểu ban phụ trách, gồm: Tiểu ban phụ trách về nghi lễ, đối ngoại và tín ngưỡng, tôn giáo, Tiểu ban văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, truyền thông và du lịch, Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, y tế, văn minh thương mại.

Hòa thượng Thích Huệ vinh- Trụ trì chùa Quán Thế Âm đóng góp ý kiến.

Đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, Giáo hội Phật giáo thành phố và Chùa Quán Thế Âm đóng góp các ý kiến nhằm tổ chức một lễ hội văn minh, an toàn. Cụ thể, lễ hội năm 2025 tiếp tục được tổ chức với các hoạt động phần lễ và phần hội hòa quyện với nhau. Tiếp tục có hoạt động diễu hành xe hoa trong khuôn khổ lễ hội. Đặc biệt, tổ chức mới chương trình hoạt động chạy bộ, đi bộ vì hòa bình năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi- Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, năm nay là năm thứ ba lễ hội được triển khai với quy mô cấp thành phố. Lễ hội Quán Thế Âm là một trong những nét văn hóa độc đáo của vùng đất Ngũ Hành Sơn và của thành phố.

Lễ hội thể hiện sự kết tinh những giá trị của văn hóa Phật giáo và miền di sản Ngũ Hành Sơn, biểu hiện rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa Đạo pháp với Dân tộc, Dân tộc với Đạo pháp. Lễ hội cũng là dịp để quảng bá hình ảnh sản phẩm văn hóa, du lịch, con người Đà Nẵng, thu hút du khách đến thành phố, cũng là dịp để mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa. Đây cũng là hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của thành phố. Vì vậy, Lễ hội cần được diễn ra an ninh, an toàn, văn minh, thiết thực, và hiệu quả.

M.T

Nên tăng giá vé tham quan khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, song cần tính toán kỹ lưỡng cho phù hợp với thực tiễn

Ngày 18-7, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện xã hội, lấy ý kiến góp ý của một số tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn“...

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024 đạt tiêu chí “5 không“

Ngày 17-5, UBND TP Đà Nẵng cùng UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức lễ hội Quán Thế Âm 2024 (diễn ra từ ngày 26 đến 29-3 tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn).

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024: “Trang trọng-An toàn-Tiết kiệm-Hiệu quả”

Sau 4 ngày diễn ra, từ ngày 26 đến ngày 29/3/2024 (nhằm các ngày 17, 18 và 19/2 năm Giáp Thìn), lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn đã khép lại. Với quy mô Lễ hội cấp thành phố nên công tác chuẩn bị ngay từ ban đầu của Ban Tổ chức, các Tiểu ban được chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản chi tiết các hoạt động.