Triển khai thành công kỹ thuật “đẻ không đau”

Thứ bảy, 19/03/2016 10:57

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ - Ngày 18-3, BSCK II Bạch Cẩm An, Trưởng Khoa sản (BV Quốc tế Huế) cho biết, BV đã thực hiện thành công kỹ thuật “đẻ không đau” với sản phụ đầu tiên là Lê Xuân Diệp Cát (27 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế). Chị Diệp Cát đã sinh thường một bé gái nặng 2,8 kg vào sáng 15-3.

Theo BS An, việc triển khai các kỹ thuật chữa trị không phức tạp chỉ cần sản phụ sau khi nhập viện đã được các BS sản phụ khoa chỉ định là ca này có thể sinh thường, cân nặng thai nhi trong bụng mẹ vừa phải thì sản phụ sẽ áp dụng được phương pháp “đẻ không đau”. Cụ thể lúc sản phụ bắt đầu chuyển dạ, các BS gây mê hồi sức kết hợp với sản khoa tiến hành đặt ống catheter ngoài màng cứng vùng thắt lưng, sau đó bơm thuốc Bupivacain làm tê liệt hệ thần kinh đau. Sau khi bơm thuốc này vào, BS sẽ theo dõi từ 2 đến 3 giờ, sau đó cho sản phụ sinh thường mà hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn gì. Tổng chi phí cho mỗi lần thực hiện phương pháp đẻ không đau tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế (BVT.Ư Huế) là 8 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với số tiền cho mỗi lần chi trả sinh mổ tại trung tâm này.

 BSCK II Bạch Cẩm An cho biết thêm, các lợi ích khi “đẻ không đau” là kỹ thuật an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức rặn đẻ của sản phụ, không gây đẻ khó, không làm tăng tỷ lệ mổ đẻ. Nếu khi đẻ thường theo kỹ thuật “đẻ không đau” thất bại thì vẫn triển khai mổ đẻ nhanh chóng. Hiện đội ngũ y bác sĩ 2 khoa Sản và Gây mê Hồi sức ở BV quốc tế Huế đã làm tốt kỹ thuật này. Ở Việt Nam, kỹ thuật đẻ không đau trong chuyển dạ được áp dụng thành công tại các trung tâm sản khoa lớn như BV Phụ sản Trung ương, BV Phụ sản Hùng Vương, BV Từ Dũ...

 BV Quốc tế Huế là BV đầu tiên ở miền  Trung - Tây Nguyên triển khai thành công kỹ thuật “đẻ không đau”.

H.Lan