Triển lãm “nhiễu số” giúp giới trẻ nhận diện “AI slop”

Thứ bảy, 04/04/2026 11:36

Sáng 4-4, nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện thuộc Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức triển lãm trải nghiệm “Nhiễu số” nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về hiện tượng “AI slop”.

Thông qua không gian nghệ thuật kết hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), triển lãm tái hiện tình trạng “nhiễu” nội dung trên môi trường số, đồng thời khuyến khích người xem nhìn lại thói quen tiêu thụ thông tin hằng ngày.

“Nhiễu số” không chỉ dừng ở trải nghiệm thị giác mà còn hướng người tham gia đến các hành động cụ thể như chọn lọc nội dung, hạn chế theo dõi nguồn kém chất lượng và xây dựng “newsfeed sạch”. Sự kiện là một phần của dự án truyền thông Mind Back mùa 2, hướng đến thông điệp “Clean Feed – Clear Mind”, góp phần lan tỏa lối sống số lành mạnh trong cộng đồng trẻ.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm
Không gian trưng bày của triển lãm

Không gian triển lãm gồm 3 khu vực: khu nhận diện, khu trưng bày và khu hành động. Thay vì chỉ dừng lại ở trải nghiệm thị giác, triển lãm hướng người xem đến việc nhìn lại chính thói quen tiêu thụ nội dung trên mạng xã hội, từ đó khuyến khích những hành động cụ thể như: dừng lại vài giây trước khi xem tiếp, bấm “không quan tâm”, bỏ theo dõi các nguồn nội dung kém chất lượng và ưu tiên lựa chọn những kênh thông tin có giá trị. Khi người dùng chủ động chọn lọc nội dung, newsfeed sẽ dần sạch hơn và trải nghiệm số cũng trở nên lành mạnh hơn.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm

Hiện tượng “AI slop” chủ yếu đến từ cơ chế sản xuất và phân phối nội dung trên các nền tảng số hiện nay. Khi công nghệ AI tạo sinh khiến việc viết kịch bản, tạo hình ảnh, lồng tiếng và dựng video trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và có thể thực hiện với số lượng lớn, nhiều nội dung được tạo ra theo hướng tối ưu tốc độ và sản lượng hơn là tối ưu giá trị thông tin hoặc giá trị sáng tạo. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội tiếp tục khuếch đại những nội dung này vì thuật toán thường ưu tiên các tín hiệu như thời gian xem, mức độ tương tác và khả năng giữ người dùng ở lại màn hình. Chỉ cần một nội dung đủ lạ, đủ kích thích tò mò hoặc đủ bắt mắt trong vài giây đầu, nó đã có thể lan truyền mạnh dù chất lượng thực tế không cao.

VIỆT HÀ - VĨ NGÂN

Làm sao để “ghim” thương hiệu Đà Nẵng mới trên bản đồ du lịch

Định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng sau hợp nhất để xứng tầm với hệ thống giá trị mà ngành du lịch thành phố đang sở hữu là một thách thức không nhỏ.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ra mắt Hệ sinh thái số dDUT

Sáng 29-1, tại Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2025, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (ĐHBK Đà Nẵng) chính thức ra mắt Hệ sinh thái số dDUT (Digital DUT). Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng mô hình đại học số của Nhà trường, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo.

Hệ sinh thái số dDUT – Bước tiến quan trọng trong lộ trình đại học số của Trường Đại học Bách khoa

Ngày 29-1, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2025 và ra mắt Hệ sinh thái số dDUT (Digital DUT), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng mô hình đại học số của Nhà trường.

Dự báo xu hướng tiêu dùng năm 2026

Xu hướng tăng chi tiêu cho các sản phẩm cao cấp và ưu tiên trải nghiệm kỹ thuật số tức thì đang định hình bức tranh người tiêu dùng tại Việt Nam trong năm 2026 nay.

Du lịch Đà Nẵng tìm hướng đi mới trong hành trình định vị điểm đến quốc tế

Ngày 14-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Cty Delivering Asia tổ chức Hội thảo “Xúc tiến, Quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới - Định vị điểm đến quốc tế“. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu, chuyên gia, nhà tư vấn quốc tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch lớn.