Triệt phá băng "đá xế" chuyên nghiệp

Thứ ba, 15/09/2015 10:22

* Các đối tượng đưa xe sang Campuchia tiêu thụ

* Nhóm đối tượng khai thực hiện hơn 20 vụ trộm

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đến từ nhiều địa phương đã tụ tập, câu kết và lôi kéo nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó nhiều nhất là H. Đức Trọng, gây hoang mang dư luận. Chuyên án TCTSXM-815 đã được CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) dày công điều tra và kết quả là đã bắt giữ nhóm trộm này chỉ trong 1 ngày.

Xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện giao thông thông dụng của mọi người dân. Chính vì trở thành thông dụng, ai cũng có thể sở hữu được nên người dân đã chủ quan, để xe máy mọi nơi, mọi chốn, trên vỉa hè, lề đường, trước nhà… mà không người trông coi. Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những tháng gần đây liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Có vụ người dân đến cơ quan CA trình báo, nhưng cũng không ít vụ do tin rằng khó có khả năng tìm lại được xe nên các chủ phương tiện chọn cách im lặng. Sau khi xác định trên địa bàn đang có một nhóm trộm cắp xe máy hoạt động, CAH Đức Trọng đã lập Chuyên án TCTSXM-815 để đấu tranh. Nhiều đối tượng khả nghi đã bị đưa vào tầm ngắm và đến ngày 19-8, các TS đã đồng loạt phá án, bắt giữ 6 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng chuyên thực hiện “phi vụ” trộm xe và 2 đối tượng giữ vai trò tiêu thụ xe.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Mai Văn Công (1981, trú xã Tân Văn, H. Lâm Hà), Trần Bá Nam (1980, trú P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Nguyễn Trọng Chương (1995, trú xã Lộc Nam, H. Bảo Lâm), Nguyễn Trung Hiếu (1994, trú xã Tân Hà, H. Lâm Hà), Hoàng Văn Trọng (còn gọi Hùng, 1982, trú xã Phước Thuận, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phan Minh Đức (1996, trú xã Lộc An, H. Bảo Lâm). Tiến hành đấu tranh, nhóm này khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh và TP Đà Lạt, sau đó đưa về TPHCM và đưa sang Campuchia tiêu thụ.



Các đối tượng trong băng trộm xe bị bắt giữ.

Nhóm này gây án bất kể thời điểm đêm hay ngày, phát hiện xe máy có giá trị cao, không người trông coi là chúng dùng đoản hay vam phá khóa rồi lấy xe tẩu thoát. Công được xác định là người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện 12 vụ, Nam thực hiện 20 vụ, Chương thực hiện 10 vụ, 3 đối tượng còn lại chỉ duy mình Hiếu thực hiện 1 vụ, còn lại là tham gia tiêu thụ xe gian. Với những xe chủ nhân còn để chìa khóa và giấy tờ trong cốp, sau khi lấy được chúng dễ dàng tiêu thụ với mức giá cao. Những xe không có giấy tờ thì chúng làm giấy tờ giả rồi đưa đến các tiệm cầm đồ cầm cố.

Tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án này, CAH Đức Trọng đã thu được 9 chiếc xe tang vật và đang xác minh thu thêm nhiều xe khác, tiếp tục làm rõ hành vi của từng đối tượng cũng như truy bắt các đối tượng liên quan.



Tang vật thu được trong chuyên án và số xe  được cơ quan CA thu hồi.

Mai Khôi