Triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Trà Khúc
Một đường dây khai thác cát trái phép hoạt động quy mô lớn, với hàng chục đối tượng tham gia, vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) triệt phá. Đường dây này hoạt động tinh vi, tổ chức khép kín trên tuyến sông Trà Khúc đoạn qua phường Trương Quang Trọng, gây thất thoát tài nguyên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở bờ sông.
Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố 8 đối tượng liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép nói trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Võ Quận (40 tuổi, trú tổ dân phố Long Bàn, phường Trương Quang Trọng) cầm đầu, điều hành từ đầu tháng 8-2025.
Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng công an phát hiện mỗi đêm trên đoạn sông này xuất hiện nhiều ghe hút cát, xe ba bánh, máy xúc và hàng chục người chia thành từng nhóm thực hiện các công đoạn khai thác, vận chuyển, canh gác, tiêu thụ cát. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 20 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng hôm sau.
Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông triển khai kế hoạch vây bắt. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia làm nhiều tổ công tác tổ chức mật phục, bắt giữ.
Tại khu vực bãi bồi phía Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, lực lượng công an bắt quả tang 2 nhóm cùng nhiều ghe đang hoạt động khai thác cát xây dựng. Tại vị trí bãi bồi hướng Tây và hướng Đông phát hiện 4 ghe hút cùng nhiều phương tiện đưa cát lên bờ. Tổ công tác bắt giữ đối tượng một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng. Hai ô tô tải chở cát từ bãi hút cũng đã bị tạm giữ.
Lần theo dấu xe, tổ công tác phát hiện 3 điểm trữ cát trên phường Trương Quang Trọng. Với khối lượng cát tạm giữ trong đêm 155 m3 cát xây dựng vừa khai thác từ sông Trà Khúc.
Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định mỗi đêm, đường dây của Võ Quận huy động hơn 30 người tham gia khai thác, vận chuyển khoảng 300 m³ cát, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Số cát này sau khi được vận chuyển từ ghe hút sẽ trung chuyển bằng xe ba bánh vào các bãi trữ. Từ đây, xe tải đến nhận cát chở đi tiêu thụ.
Mọi hoạt động được tổ chức khép kín, có sự phân công rõ ràng và liên lạc qua các nhóm Zalo riêng, gồm “nhóm người cảnh giới”, “nhóm người điều khiển ghe hút cát”, “nhóm người lái xe ba bánh trung chuyển cát”, “nhóm người xúc cát từ ghe lên xe ba bánh”.
Các đối tượng còn bố trí người dọn sạch dấu vết, xóa bỏ cát rơi vãi quanh khu vực tập kết để tránh bị phát hiện.
Theo cơ quan điều tra, lợi nhuận lớn từ việc khai thác cát trái phép là nguyên nhân khiến các đối tượng bất chấp pháp luật, hoạt động liều lĩnh, có tổ chức và tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng. Toàn bộ hoạt động diễn ra vào ban đêm, tận dụng địa hình sông nước phức tạp để che giấu hành vi phạm pháp.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 8 bị can gồm: Võ Quận, Bùi Văn Được, Nguyễn Hồng Thương, Nguyễn Đợi, Ngô Thanh Quang, Võ Quang Hồng, Đỗ Văn Vũ và Nguyễn Quang Cự về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam; nơi ở của 8 đối tượng đã được khám xét để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Hà Vy















